Các đoàn viên thanh niên nhiệt tình hiến máu, góp phần ổn định ngân hàng máu đang thiếu hụt tại các cơ sở y tế.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, với tinh thần xung kích, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19.

Thành đoàn đã triển khai 7.779 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội; phát hơn 1,2 triệu khẩu trang đạt chuẩn và hơn 61.164 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, với sự tham gia của gần 44.000 lượt đoàn viên, thanh niên Thủ đô; thu được 10.123 đơn vị máu, góp phần ổn định ngân hàng máu đang thiếu hụt tại các cơ sở y tế.

Chỉ riêng trong 3 ngày, từ ngày 23-3 đến nay, Thành đoàn đã huy động xã hội hóa được 300 triệu đồng từ các tổ chức, đơn vị; 2 phòng khử khuẩn toàn thân, 50 trạm rửa tay, 460 bộ quần áo bảo hộ, 187.000 khẩu trang vải, 1.000 bánh xà phòng, 10.000 quả trứng gà… để tặng cho nhân dân, thanh thiếu nhi và các bệnh viện, cơ sở y tế.

Phát khẩu trang và nước rửa tay kháng khuẩn miễn phí cho người dân.

Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội kêu gọi các đoàn viên, thanh niên Thủ đô gương mẫu đi đầu, xung kích, tình nguyện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, bằng tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô, với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên một hành động ý nghĩa - mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực - Quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19”, đoàn kết và chiến thắng dịch bệnh, ổn định đời sống.

Đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh cấp thành phố sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ lực lượng quân đội, y tế tại các điểm cách ly trên địa bàn thành phố.

Ngay sau đó, chương trình diễn ra nhiều nội dung thiết thực, như: Hiến máu nhân đạo; phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho nhân dân tại cổng cơ quan Thành đoàn và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô; tổ chức đội xe tuyên truyền về dịch Covid-19 trên các tuyến phố.

Đặc biệt, Thành đoàn ra quân “Đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19”, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ lực lượng quân đội, y tế tại các điểm cách ly trên địa bàn.

Theo Hà Nội Mới