Hình ảnh loài Cheo cheo lưng bạc được ghi lại trong khu rừng của Việt Nam.

Mới đây, các nhà khoa học đã ghi lại được hình ảnh của những chú Cheo cheo lưng bạc tại một khu rừng ở Việt Nam. Thông tin này đang làm cho giới khoa học trở nên phấn khích khi mà lần cuối người ta có những ghi chép khoa học về loài này là đã từ năm 1990.

Thông tin này là một phát hiện thú vị, cho thấy khả năng có những loài động vật hiện đã được cho là tuyệt chủng vẫn còn tồn tại trong tự nhiên.

Hình ảnh được cắt ra từ clip.

Cheo cheo Lưng bạc được xếp vào 1 trong 25 loài biến mất trên thực địa cần tìm kiếm nhất. Chúng lâm vào đường tuyệt chủng do mất đi môi trường sống từ sự xâm lấn môi trường của con người và nạn săn bắt động vật trái phép.

Dù thường được biết đến với cái tên Hươu chuột (mouse deer), nhưng Cheo cheo Lưng bạc không phải là loài hươu hoặc chuột. Chúng là một loài riêng biệt và là loài móng guốc có kích thước nhỏ nhất thế giới, loài vật này nhút nhát, có hai chiếc răng nanh và thường nặng dưới 4,5 kg. Có 9 loài Cheo cheo được xác định ở Nam và Đông Nam Á, 1 loài còn lại ở Trung Phi.

Theo Pháp luật & Xã hội