Nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhiều chương trình, dự án, cuộc vận động đã ra đời, kịp thời “tiếp lửa”, đồng thời khơi dậy, lan tỏa ý thức chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng. Mới đây, một chiến dịch mang ý nghĩa như vậy đã được khởi động, với tên gọi “Việt Nam mạnh mẽ”.

Đây là chiến dịch do một nhóm văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông phát động đầu tháng 4-2020, nhằm kêu gọi cộng đồng gửi lời cảm ơn tới lực lượng đang ngày đêm chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch. Để tham gia, người dùng mạng internet truy cập vào trang web “http://vietnamstrong.mvideo.com.vn”, cung cấp tên, hình ảnh đại diện, lựa chọn phiên bản và thông điệp cảm ơn theo ý muốn.

Với mục đích đầy ý nghĩa đó, chỉ sau một thời gian phát động, “Việt Nam mạnh mẽ” đã nhận được hàng nghìn yêu cầu tạo video gửi lời cảm ơn, trong đó có hàng trăm văn nghệ sĩ, người nổi tiếng như: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Le Invest Corporation Lê Quốc Vinh, Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc... Từ những video được hình thành, hàng nghìn thông điệp tri ân đã được lan tỏa rộng khắp trên nhiều nền tảng mạng xã hội, kịp thời gửi đến những người đang cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu lời cảm ơn sâu sắc: “Chúng tôi cảm phục, biết ơn và kính trọng các anh, các chị đã dũng cảm xa gia đình nhận nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm”; “Nhờ có các anh chị, Việt Nam mạnh mẽ sẽ chiến thắng”...

Ra đời trong bối cảnh cả nước đang phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, áp lực, chiến dịch “Việt Nam mạnh mẽ” và nhiều cuộc vận động khác đã, đang ủng hộ, động viên, cũng như thể hiện sự chung tay chống dịch của cả cộng đồng. Mong rằng, ngày càng có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế, để tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Theo Hà Nội Mới