Lễ Khai mạc và Công bố Năm Du lịch Quốc gia Lào Cai – Tây Bắc năm 2017 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11/2, tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên du lịch tiêu biểu của khu vực; về vị trí và vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc – Northwest colors”, Năm Du lịch Quốc gia 2017 diễn ra trên địa bàn 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng, gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và các tỉnh, thành phố hưởng ứng sự kiện: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Cần Thơ. 

Năm Du lịch quốc gia 2017 sẽ có 8 hoạt động, 5 sự kiện do Lào Cai chủ trì tổ chức và 12 hoạt động, sự kiện do các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức, trong đó có 4 hoạt động quốc tế và 8 hoạt động xúc tiến quảng bá. Ngoài ra, còn có một số hoạt động, sự kiện do các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng.

Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc – Northwest colors”, Năm Du lịch Quốc gia 2017 diễn ra trên địa bàn 8 tỉnh vùng Tây Bắc

Với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc – Northwest colors”, Năm Du lịch Quốc gia 2017 diễn ra trên địa bàn 8 tỉnh vùng Tây Bắc

Cụ thể, tỉnh Lào Cai - đầu tàu của khu vực với Khu du lịch quốc gia Sa Pa và hàng loạt danh thắng đã thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế sẽ là trung tâm của các sự kiện, như: Lễ Khai mạc và Công bố Năm Du lịch Quốc gia; Lễ hội Xuân đền Thượng vào quý I/2017, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Lễ hội mùa hè vào quý II/2017, tại huyện Sa Pa; Chương trình Vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà vào tháng 6/2017, tại huyện Bắc Hà; Lễ hội mùa thu vào quý III/2017, khai mạc tại xã Y Tý (Bát Xát); Lễ hội mùa đông vào quý IV/2017, khai mạc dịp Noel tại thị trấn Sa Pa.

Bên cạnh đó, các sự kiện do các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng chủ trì tổ chức như: Tháng 3/2017: Lễ hội Trà Mộc Châu (Sơn La) và Lễ hội Hoa ban (tỉnh Sơn La, Điện Biên); Quý II/2017: Chương trình “Cung đường Trà Đạo” (tỉnh Lai Châu); Quý II/2017: Hành trình về nguồn gắn với Giỗ tổ Hùng Vương và chương trình về miền Lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Đinh Dậu 2017 (tỉnh Phú Thọ); Tháng 6/2017: Festival Làng nghề đá quý (tỉnh Yên Bái); Quý III/2017: Ngày hội ném Còn ba nước Đông Dương (tỉnh Lai Châu); Tháng 9/2017: Lễ hội Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái); Tháng 10/2017: Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò (tỉnh Yên Bái) và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lai Châu (tỉnh Lai Châu)…

Theo HN/Đảng Cộng sản

Theo Thiên Sơn / Reatimes