Ngày 22-4, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội là địa phương duy nhất được đề xuất xếp ở nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, ghi nhanh của nhóm phóng viên Báo Hànộimới điện tử trong sáng nay cho thấy, tình trạng người dân chủ quan, phớt lờ các quy định bảo đảm an toàn cho chính bản thân và cộng đồng còn phổ biến. Đáng lưu ý, nhiều vi phạm diễn ra dưới hình thức “đối phó”, nhằm “che mắt” lực lượng chức năng.

Trời mưa, người ra đường vẫn đông

Công trình xây dựng trên phố Hào Nam tiến hành sửa chữa trong sáng 22-4.

Sáng nay, dù thời tiết bất lợi nhưng lượng người tham gia giao thông tại các quận: Hoàng Mai, Đống Đa, Hai Bà Trưng khá đông, trong đó nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang.

Một số vi phạm cụ thể tại quận Đống Đa là: Nhiều công nhân đào hè và sửa sang cửa hàng mỹ phẩm số nhà 118 phố Hào Nam, để "che mắt" lực lượng chức năng nên cửa hàng đã căng bạt phủ che khuất tầm nhìn; phía đối diện, hai cửa hàng số nhà 111 và 117 Hào Nam mở cửa sáng đèn.

Ngoài ra, công trình ngay ngã ba Tôn Thất Tùng - Trường Chinh (phường Khương Thượng) tập trung nhiều công nhân và tập kết vật liệu trên hè. Cửa hàng số 1 Cát Linh (phường Văn Miếu), 156 Thái Thịnh (phường Láng Hạ) và một vài cửa hàng dãy ki ốt khu vực ga Trần Quý Cáp (phường Quốc Tử Giám) mở cửa kiểu đối phó. Tại khu vực ngã ba Nguyễn Khuyến - Cửa Nam, một số cửa hàng hoạt động tràn ra vỉa hè...

Một số người không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn trên phố Thái Thịnh 1 (quận Đống Đa).

Riêng trên địa bàn phường Ngã Tư Sở, do duy trì nghiêm việc cắm chốt tại khu vực đường ven sông Tô Lịch ngăn việc họp chợ “cóc” và người dân đi tập thể dục nên vi phạm giảm mạnh. Thượng úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng công an phường cho biết, việc liên tục xử phạt các trường hợp vi phạm đã giúp duy trì nền nếp.

Trên phố Định Công (quận Hoàng Mai), cửa hàng sửa chữa xe máy ở số 273, cửa hàng vật liệu xây dựng ở 121F “nửa đóng, nửa mở”, khi có người hỏi thì vẫn phục vụ. Tại phố Giáp Bát, cửa hàng đồ gia dụng ở số nhà 178 bày bán rất nhiều đồ.

Theo ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công, hằng ngày, phường đều bố trí các tổ công tác đi tuần tra và xử phạt vi phạm. Những ngày qua, việc chấp hành của các cơ sở kinh doanh khá tốt. Tuy nhiên, có thể hôm nay là ngày cuối của đợt cách ly xã hội nên một số người có tâm lý chủ quan. "Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay và xử lý nghiêm", ông Chiến nhấn mạnh.

Tại quận Hai Bà Trưng, các gánh hàng rong, xe rong bán hoa, quả đã xuất hiện ở các phố Trần Xuân Soạn, Trần Nhân Tông, Lò Đúc. Thậm chí, dù rất gần trụ sở Công an phường Đống Mác (trên phố Lò Đúc), một số cửa hàng giày, dép ở số 178, đồ gỗ ở số 190A, văn phòng phẩm ở số 190 vẫn ngang nhiên mở cửa bán hàng. Tương tự, trên phố Kim Ngưu, nhiều cửa hàng khóa, thiết bị điện dân dụng, máy bơm nước mở bán công khai.

Tâm lý người dân chủ quan, lơ là trước dịch bệnh cũng xuất hiện nhiều tại quận Thanh Xuân. Từ 7h30-8h, trên các tuyến phố như: Hạ Đình, Nguyễn Tuân, Khuất Duy Tiến..., nhiều hàng quán hoạt động trở lại. Phóng viên Báo Hànộimới thống kê cụ thể như: Cửa hàng văn phòng phẩm, sửa chữa điện thoại di động, máy tính tại số 22 và 33 Hạ Đình; các cửa hàng salon Hoa, mũ bảo hiểm, hàng nội địa… ở số 41, 43A, 195 Nguyễn Tuân; hay cửa hàng rèm Bạch Dương, Đông Á Sport, thiết bị vệ sinh ở 39, 43, 45 Khuất Duy Tiến.

Cũng tại quận Thanh Xuân, chợ "cóc" họp ở ngõ nhỏ giữa các tòa chung cư B1, C21 và C1, phường Thanh Xuân Bắc hoạt động nhộn nhịp, bất chấp lệnh cấm.

Tại quận Hà Đông, trên các phố Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú, Quang Trung..., các cửa hàng bán đồ ăn sáng, khăn bông Nam Đô, Z shop, nội thất Anh Huy, vương quốc đồ chơi Mykingdom… mở cửa từ rất sớm.

Các trường hợp vi phạm trong buổi sáng cũng thường tập trung tại các chợ dân sinh. Tại chợ Phúc Tân chạy dọc phố Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), sáng nay, một số người chủ quan ngồi ăn sáng ngay dưới lòng đường, không đeo khẩu trang. Tại chợ 337 (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), mặc dù có căng dây tạo khoảng cách giới hạn 2 mét, nhưng nhiều người mua hàng vẫn đứng túm tụm một chỗ, có người còn “vượt rào”, vào sát quầy hàng để dễ chọn lựa.

Giữ nghiêm nếp kiểm tra, giám sát tại các huyện ngoại thành

Ghi nhanh trong sáng nay tại các huyện: Thường Tín, Hoài Đức, Thanh Trì cho thấy, hầu hết người dân vẫn nghiêm chỉnh chấp hành quy định cách ly xã hội. Do trời mưa, số người ra ngoài đường giảm. Tuy nhiên, các chốt kiểm dịch và lực lượng chức năng vẫn duy trì công tác kiểm tra, giám sát địa bàn.

Có mặt tại địa bàn xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) vào 8h30, phóng viên nhận thấy các chốt kiểm soát trên địa bàn xã hoạt động nghiêm túc. Chủ tịch UBND xã Dị Nậu Nguyễn Hữu Thịnh đánh giá, nhờ được thường xuyên tuyên truyền, nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Hôm nay, xã tập trung rà soát những hộ nghèo, trường hợp khó khăn để tặng quà hỗ trợ từ nguồn của huyện chuyển về và tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân...

Tại địa bàn xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh), người dân cũng tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Ông Trần Đình Năng ở thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh chia sẻ, việc thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly xã hội trong giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất đúng đắn để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

“Tuy nhiên, trong những ngày qua, một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, chưa thực hiện nghiêm cách ly xã hội. Tôi mong mọi người cùng nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm yêu cầu này. Chính quyền các cấp cần kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”, ông Năng bày tỏ.

Kiểm tra thân nhiệt người dân đến làm việc tại UBND xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì).

Thời điểm 10h hôm nay, tại địa bàn xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì), rất ít người dân ra đường. Chủ tịch UBND xã, bà Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, các tổ giám sát của xã vẫn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở trường hợp cố tình vi phạm mở cửa hàng không thiết yếu. Đến nay, xã đã xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và lập biên bản 3 cửa hàng kinh doanh không thiết yếu, đề nghị huyện xử phạt theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn) Nguyễn Văn Chung cũng cho biết, trong 22 ngày qua, địa phương tuân thủ nghiêm thực hiện cách ly xã hội. Tất cả các thôn của xã tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát y tế. Mặc dù các chốt kiểm tra có làm chậm thêm một vài phút quá trình lưu thông của mọi người, nhưng góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Chốt kiểm dịch xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn.

Tại địa bàn thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) có 3 tổ giám sát. Mỗi thôn, mỗi tiểu khu có một tổ phòng, chống dịch Covid-19. Hằng ngày, các tổ thực hiện tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn. Chủ tịch UBND thị trấn Phú Xuyên Nguyễn Viết Hải cho biết, từ ngày 1-4 đến nay, thị trấn đã xử phạt 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Riêng các cửa hàng không thiết yếu trên địa bàn luôn tuân thủ nghiêm túc, không mở cửa bán hàng. 

Theo Hà Nội Mới