Ngày 7/2 (28 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn kéo dài 7 ngày. Từ sáng sớm, lượng phương tiện giao thông đã gia tăng trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội.

Trước đó, chiều 6/2, trên nhiều tuyến đường hướng ra khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, lượng xe cộ tăng vọt. Từ 15h30 cùng ngày, tại cửa ngõ phía Nam bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ.

Dòng xe kéo dài theo hướng ra khỏi nội đô trong khi làn đường ngược lại rất thông thoáng. Do đó, lực lượng chức năng luôn túc trực tại các giao lộ để phân luồng giao thông những ngày cuối năm.

Người dân chờ bắt ô tô khách về quê

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cửa ngõ phía Nam đoạn Giải Phóng – Ngọc Hồi, trên vỉa hè, nhiều người dân bắt ô tô khách về quê. Một số người vạ vật ở vỉa hè, mất nhiều thời gian đón xe khách dọc đường.

Tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), lượng khách đã tăng 30-50% so với những ngày trước đó. Đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, xác định thời điểm này là cao điểm đi lại của người dân nên đơn vị huy động 100% nhân lực làm việc xuyên Tết. Dự kiến lượng xe ra vào bến có thể tăng từ 300-350% so với ngày thường, nên bến xe đã huy động lượng xe tăng cường để phục vụ người dân.

Còn tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), lưu lượng hành khách đổ về tăng gấp 2 lần so với ngày thường, chủ yếu là sinh viên, người lao động. Hành khách chủ yếu đi về các tỉnh phía Nam như: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Ông Vương Duy Toàn, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: "Hôm nay là 27 Tết, lượng khách tăng khoảng 200% so với ngày thường, nhưng do hành khách đi lại rải rác nên không bị quá tải".

Cũng theo ông Toàn, lượng khách giảm so với dịp Tết hàng năm có thể do người dân ngoại tỉnh chưa nghỉ Tết, nhất là người lao động. Hiện nay, phương tiện cá nhân tăng nên một lượng lớn người dân chủ động di chuyển về quê bằng phương tiện của mình. Bên cạnh đó, sau dịch COVID-19, người dân có thói quen đặt xe ghép, xe đưa đón tại chỗ.

Lượng phương tiện gia tăng trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội

Anh Phan Tiến Huy (ở quận Cầu Giấy) chia sẻ, do hôm nay là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết nên gia đình anh tranh thủ về quê tại Ninh Bình. "Tôi chọn di chuyển về quê từ sáng sớm để tránh cảnh ùn tắc tuy nhiên vẫn không khả quan", anh Huy nói.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, tình trạng giao thông ở các tuyến đường huyết mạch sẽ căng thẳng hơn. Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế nên sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp. Nếu phải di chuyển trong điều kiện tắc đường, tài xế cần kiên nhẫn, chú ý nhường đường và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Theo tuoitrethudo.com.vn

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/nguoi-dan-tat-bat-roi-thu-do-ve-que-an-tet-243794.html?fbclid=IwAR1-BbNm9q8ETAtFrsscsQMGsELsRSZlfY2AIQ_vAN9kRvstS-LsuNlipJs