Nhiem-benh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiem-benh, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 9 đến 16/2, TP ghi nhận 8 ca bệnh mắc sốt xuất huyết, không có ổ dịch mới. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội có 432 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội về việc tạm dừng nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam.

Về trường hợp BN 867, TS Trần Đắc Phu, chuyên gia của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 quốc gia cho rằng, cần làm rõ xem bệnh nhân này bị lây nhiễm ở Hải Dương hay Hà Nội...

Tính đến 6h ngày 3/7, theo Worldometers, toàn cầu ghi nhận 10.968.271 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 523.132 trường hợp tử vong. Tổng số ca bình phục trên toàn thế giới đã vượt mức 6 triệu...

Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, ứng dụng Cổng thông tin thành phố - Hà Nội Smart City đã nhận được sự quan tâm của người dân Thủ đô.

Sáng nay, 20-2, sau 9 ngày nằm viện, bé gái 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 đã được cho xuất viện, mẹ cháu bé cũng đã xét nghiệm 2 lần đều âm tính với virus corona. Vậy tại sao mẹ cháu bé không bị lây bệnh?

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định: Tới 16h ngày 5/2/2020, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với nCoV.

Ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết bệnh viện đang cách ly, theo dõi đối với một bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nghi nhiễm virus Corona sau khi trở về từ Trung Quốc.

Trước thông tin 3 em bé cùng mất trong một gia đình vì mắc bệnh whitmore, giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo mọi người cần nhìn nhận đúng đắn về căn bệnh này.

Ngày 4/4, Bộ Y tế phát động chương trình Vì sức khỏe người Việt với hàng loạt các hoạt động để giảm nguy cơ mắc bệnh đặc biệt là bệnh không lây nhiễm, nhằm hưởng ứng Ngày sức khỏe thế giới 7/4.

Dịch tả lợn xâm nhập Việt Nam, không ít người tiêu dùng hoang mang. Cách nào để nhận diện thịt lợn sạch?

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết mỗi năm có hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu chết và hàng trăm triệu người mắc bệnh do muỗi gây ra. Dưới đây là thống kê những căn bệnh nguy hiểm xuất phát từ muỗi đốt.