Nhiet-do

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhiet-do, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Vinhomes Grand Park khởi động mùa hè bằng đại tiệc âm nhạc, giải trí và trình diễn pháo hoa hoành tráng Tropical Wonder Fest dịp lễ 30/4 sắp tới, tiếp tục sứ mệnh mang đến chuẩn sống khác biệt cho cư dân và du khách.

Từ ngày 13/6, 2 tổ máy của Nhiệt điện Nghi Sơn và Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành trở lại sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày.

Những ngày qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt, nên thị trường các sản phẩm chống nóng khá sôi động. Nhiều người sẵn sàng mở hầu bao để mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, nhờ vào việc nguyên liệu đầu vào giảm mạnh, giá thép trong nước đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ)

Dự kiến trong 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ hình thành trên Biển Đông, sau mạnh dần lên thành bão. Cùng đó, miền Trung sẽ có mưa to đến rất to.

Tuần qua, nhiều nơi trên thế giới ghi nhận những mức nhiệt cao kỷ lục. Các khu vực vốn ít nóng, nhiệt độ cũng tăng cao kỷ lục. Cường độ và tần suất của các đợt nắng nóng tăng cao là hậu quả của biến đổi khí hậu.

Mặc dù là mặt hàng cấm nhập khẩu nhưng do nhu cầu tiêu dùng trong nước cao, các mặt hàng điện máy “bãi” vẫn được nhập khẩu trái phép vào nội địa qua nhiều đường khác nhau.

Theo các chuyên gia, sử dụng đất bền vững đóng vai trò trung tâm trong giảm thiểu biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và phát triển sản xuất lương thực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Bản tin sáng 9/5 của Bộ Y tế ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, riêng BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là 6 ca, Bắc Giang 5 ca, còn lại ở Lạng Sơn, Bắc Giang và Hà Nam.

Chiều 7/5, tại cuộc họp trực tuyến về công tác chống dịch, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã kiến nghị 5 nội dung cần triển khai ngay để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch ở 2 ổ dịch tại 2 bệnh viện lớn trên địa bàn.

"Hà Nội chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và hợp tác với cơ quan chức năng để đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, không có chuyện phong tỏa thành phố"

Chiều 5/5, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra công tác cách ly tại BV bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội sau khi ở đây ghi nhận chùm ca nhiễm Covid-19.

Bản tin sáng 6/5 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca.