Thông tin từ Tiểu ban điều trị-Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đến ngày 6-5, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 232 trường hợp nhiễm Covid-19 (chiếm 86% trên tổng số trường hợp mắc). Đặc biệt, trong số này có những bệnh nhân nặng, nguy kịch được cứu sống đầy ngoạn mục.

Đó là trường hợp bệnh nhân số 28 (74 tuổi, quốc tịch Anh) cùng vợ đến Việt Nam vào đầu tháng 3-2020 trên chuyến bay VN0054 để thăm con trai. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng chưa kịp gặp con thì đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 6-3 cả 2 vợ chồng bệnh nhân được cách ly theo dõi tại Quảng Ninh. Sau đó được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.

Thời điểm đó khi nhập viện, bệnh nhân số 28 được điều trị tại khoa cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân có những diễn biến bệnh nặng nhanh khó thở, suy hô hấp nặng không đáp ứng với oxy lưu lượng cao và được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy.

Bệnh nhân nặng số 161 là bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất  luôn được điều trị, chăm sóc tích cực và đã khỏi bệnh.     Ảnh: Thanh Đặng

Do bệnh nhân 28 có tiền sử bệnh lý nền u lympho (ung thư máu) 10 năm khiến cho tình trạng bệnh lý diễn tiến nặng. Các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới đã phải cố gắng hết sức giành giật lại sự sống cho bệnh nhân.

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, vào ngày 27-3, bệnh nhân suy hô hấp nặng đã được chuyển tới khoa để đặt ống nội khí quản thở máy. Trong quá trình điều trị hồi sức cho bệnh nhân 28 đã dần tốt lên.

Đến ngày 5-4 bệnh nhân đã có thể cai được thở máy và chuyển sang thở oxy qua mặt nạ và qua gọng. Ngày 8-4, bệnh nhân đã tự thở. Ngày 13-4, xét nghiệm SARS-CoV-2 bệnh nhân 28 âm tính 4 lần, toàn trạng ổn định hơn, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

Và 22 giờ ngày 13-4, bệnh nhân số 28 đã xuất viện sớm một ngày theo đề nghị của Đại sứ quán Anh và gia đình để trở về Anh ngay trong chuyến bay đêm.

Trường hợp nặng tiếp theo được điều trị khỏi đầy ngoạn mục là bệnh nhân 161-đây là bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất Việt Nam đến thời điểm này. Cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên được phát hiện lây nhiễm Covid-19 khi điều trị xuất huyết não tại khoa Thần kinh - BV Bạch Mai. Nhập viện ngày 25-3, trải qua hơn 40 ngày điều trị tích cực, sát sao của các bác sỹ, nhân viên y tế BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngày 5-5 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Ngoài yếu tố tuổi cao thì quá trình điều trị cho bệnh nhân này còn gặp khó khăn vì bệnh nhân bị xuất huyết não, suy hô hấp. Sau nỗ lực điều trị tích cực, rất may mắn là bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt. Bệnh nhân đã cai thở máy từ ngày 4-5, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện âm tính 4 lần liên tiếp các ngày: 27-4 (dịch tỵ hầu); 29-4 (dịch tỵ hầu); 29-4 (dịch rửa phế quản); 30-4 (dịch tỵ hầu).

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục. Kết thúc giai đoạn điều trị Covid-19, tiếp tục điều trị phục hồi tai biến mạch não tại khoa Điều trị hồi sức tích cực.

Trong số các bệnh nhân nặng cũng phải kể đến trường hợp bệnh nhân số 19 ở Hà Nội. Bệnh nhân này cũng có quá trình điều trị dài ngày (58 ngày). Bệnh nhân này 64 tuổi, có bệnh lý nền nên khi mắc Covid-19 diễn biến trở nặng, có những thời điểm tính mạng trong tình trạng “mành chuông treo sợi chỉ”.

TS. Phạm Ngọc Thạch, GĐ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương  cho biết, hiện tại bệnh nhân 19 đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, sức khỏe đã tốt lên. Bệnh nhân này là một trong những bệnh nhân đã từng rất nguy kịch, và cũng đã từng can thiệp ECMO trong 17 ngày. Sau khi vừa bỏ ECMO, bệnh nhân 19 đã xuất hiện 3 lần ngừng tim. May mắn, nhờ sự giám sát, theo dõi cấp cứu kịp thời của các BS, bệnh nhân đã thoát được "cửa tử".

Với những nỗ lực của tập thể y, bác sỹ, bệnh nhân đã được điều trị tích cực, sát sao, đến ngày 5-5 bệnh nhân 19 hồi phục tốt, chuyển từ tình trạng nguy kịch sang tình trạng nặng. Bệnh nhân đã cai thở máy từ ngày 4-5.

Có thể thấy, thời gian qua, song hành với những ca bệnh nặng, có diễn biến phức tạp, nhiều ca điều trị kéo dài (bệnh nhân 19, bệnh nhân 91, bệnh nhân 161) là quá trình hội chẩn chặt chẽ, sát sao của các chuyên gia đầu ngành, các BS tại các BV. Đã có nhiều cuộc hội chẩn cân não khi quyết định áp dụng biện pháp điều trị cho người bệnh suốt từ thời điểm dịch bùng phát đến nay. Và với tinh thần ấy, các BS Việt Nam đã cứu sống, đưa người bệnh nguy kịch thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” mang tên Covid-19.

Theo Pháp luật & Xã hội