Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc, hôm nay ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. 

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu ngập từ 0,2m-0,4m, đặc biệt tại các tuyến phố như: Tân Mai, khu vực Linh Đàm, Trương Định, Minh Khai, Hoàng Cầu, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Lương Định Của.

Sau cơn mưa lớn chiều tối nay (31/7) nhiều tuyến phố ở Hà Nội bỗng thành sông, sau khi cơn mưa kéo dài chỉ chừng 30 phút. 

 
(Ảnh: Tổ quốc)

(Ảnh: Tổ quốc)

Từ 17h ngày 31/7, nhiều quận nội thành Hà Nội xuất hiện mưa lớn, kéo dài. (Ảnh: Việt Linh/ Zing)

Từ 17h ngày 31/7, nhiều quận nội thành Hà Nội xuất hiện mưa lớn, kéo dài. (Ảnh: Việt Linh/ Zing)

(Ảnh: Việt Linh/Zing)

(Ảnh: Việt Linh/Zing)

(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

(Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

(Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Mưa ngập trên phố Nguyễn Du. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Mưa ngập trên phố Nguyễn Du. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Ảnh Trần Thường/Vietnamnet

Tăc đường, ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn. (Ảnh: Trần Thường/Vietnamnet)

(Ảnh: Trần Thường/Vietnamnet)

(Ảnh: Trần Thường/Vietnamnet)

Tăc đường, ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn. (Ảnh: Trần Thường/Vietnamnet)

Tắc đường, ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn. (Ảnh: Trần Thường/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm
Sau cơn mưa. Ảnh Mai Tùng.

Sau cơn mưa. Ảnh Mai Tùng. 

Tổng hợp/Reatimes