Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, hôm nay (11-3), phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây bàn giao và cấp giấy xác nhận hoàn thành 14 ngày cách ly, đủ điều kiện trở về học tập, công tác tại địa phương cho 248 công dân.
Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng các công dân đã chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đã từng rất lo lắng khi biết tin sẽ bị cách ly trong 14 ngày khi về nước, thế nhưng đến nay, Đào Thị Liên - du học sinh Hàn Quốc, có thể nhẹ nhàng khi nhớ lại khoảng thời gian vừa qua. Liên cho biết, ngày ngày, Liên và những người được cách ly ở đây được các cán bộ chiến sĩ chăm sóc chu đáo, tận tình; được trò chuyện, tập thể dục thể thao. Liên nói, đó là những “ngày vui” của mình. Chẳng những thế, Liên còn hiểu rõ về vi rút SARS-CoV-2, hiểu hơn về cách phòng tránh. "Cảm ơn" là lời nói mà Liên muốn gửi tới các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và nhà trường.
Sổ lưu bút được các công dân trong đợt cách ly ghi lại những lời cảm ơn chân thành dành cho đơn vị.
Chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Nhà trường trả lại những công dân cách ly một số giấy tờ tuỳ thân như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân... Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, đơn vị sẽ phân phối, cử lực lượng chở công dân ra các bến xe như: Mỹ Đình, Sơn Tây, Yên Nghĩa, Nước Ngầm… và sân bay Nội Bài để họ trở về các tỉnh, thành.
Mười xe khách 29 chỗ ngồi, xuất phát từ khu cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tỏa ra các bến xe, đưa công dân hoàn thành 14 ngày cách ly về với gia đình. Trước khi xuất phát, các xe đều được phun khử trùng.
Các công dân lên xe về với gia đình.
Những người hoàn thành 14 ngày cách ly chào tạm biệt các chiến sĩ của Trường Quân sự.


Theo Hà Nội Mới