Chiều 20-4, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; cùng lãnh đạo các sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã.

Quang cảnh cuộc họp.

Số ca mắc giảm nhưng người dân không được chủ quan

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trong tuần qua ghi nhận 4 ca mắc mới (trong đó có 3 trường hợp tại thôn Hạ Lôi, 1 trường hợp tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), giảm 10 ca so với tuần trước. Từ ngày 15-4 đến nay, chưa có ca mắc mới. Đến nay, Hà Nội có 112 ca mắc, trong đó có 75 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

"Đây là tín hiệu đáng mừng, song cũng là thách thức trong kiểm soát dịch lây lan, bởi số ca mắc giảm nên người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong việc tuân thủ quy định cách ly xã hội", ông Nguyễn Khắc Hiền nhận định.

Theo Sở Y tế, Hà Nội vẫn đang nằm trong nhóm nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, vì vậy, tình hình dịch trên địa bàn thành phố còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ca bệnh, ổ dịch mới nên các đơn vị cần tiếp tục chủ động, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Thông tin thêm về việc kiểm soát các ổ dịch, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh), cơ quan chức năng đã xét nghiệm sàng lọc cho người dân xã Mê Linh, kết quả có 5 ca dương tính, 12.668 trường hợp âm tính; xét nghiệm 734 trường hợp F1 thì có 7 trường hợp dương tính, 727 trường hợp âm tính. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã rà soát được 1.793 người đến mua bán hoa tại chợ hoa Mê Linh.

Về ổ dịch tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 1.196 người và đều cho kết quả âm tính. 50 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 266 cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đã được kiểm soát, không phát sinh ca mắc mới; công tác xét nghiệm tại Bệnh viện Thận Hà Nội đều cho kết quả âm tính.

Về công tác cách ly tập trung, hiện còn 899 trường hợp, trong đó có 515 trường hợp mới. Số cách ly theo dõi tại cộng đồng hiện có hơn 9.800 người. Các trường hợp F1 còn 948 người. Thành phố Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm được hơn 75.300 mẫu, trong đó có 15.154 test nhanh, các mẫu dương tính sau đó xét nghiệm lại bằng RT-PCR đều âm tính.

Trước mắt vẫn thực hiện nghiêm cách ly xã hội

Liên quan đến thực hiện nghiêm việc cách ly, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, hiện nay có hiện tượng một số người dân ra đồng để chăm sóc hoa, chính quyền địa phương đã thực hiện tuyên truyền và vận động người dân, cương quyết chưa để người dân ra đồng, xử phạt những người cố tình vi phạm. Ông Đoàn Văn Trọng đề xuất, nếu thời gian tới, khi trên địa bàn không phát hiện ca mắc mới và thành phố có chủ trương nới lỏng cách ly xã hội thì cho phép người dân được ra đồng chăm sóc những loại hoa có giá trị kinh tế để dần ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Về việc kiểm soát ổ dịch trên địa bàn, lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết, đã lấy mẫu xong, chưa phát hiện ca mắc mới. Tuy nhiên, với 4 trường hợp test nhanh có kết quả dương tính, dù xét nghiệm khẳng định lại âm tính nhưng địa phương vẫn yêu cầu các trường hợp này tự cách ly tại nhà, thực hiện phun khử khuẩn các khu dân cư, tuyên truyền người dân không hoang mang.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, đã thực hiện khoanh vùng, cách ly những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 266; lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ xóm Trên, thôn Đông Cứu và đều cho kết quả âm tính. Địa phương đã thực hiện các chốt an ninh và đã rà soát được hơn 15.600 lượt người, hơn 11.600 lượt phương tiện ra, vào huyện. Toàn bộ 223 mẫu xét nghiệm được lấy tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ đều cho kết quả âm tính.

Tại cuộc họp, các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Chương Mỹ cho biết, đã thực hiện rà soát các trường hợp liên quan các ca bệnh. Về việc thực hiện cách ly xã hội theo yêu cầu Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đều cho biết, hiện nay có hiện tượng nhiều cửa hàng mở cửa trở lại, người dân ra đường đông và không đeo khẩu trang. Các địa phương đang vừa vận động, vừa áp dụng nhiều biện pháp xử lý để người dân thực hiện nghiêm túc. Từ tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn, các địa phương cũng đề xuất, thời gian tới thành phố thực hiện nới lỏng cách ly xã hội nhưng vẫn trên tinh thần bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, nêu các giải pháp thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến ngày 22-4. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Hà Nội đã nêu kiến nghị đến Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia với nội dung: Nếu không có ca bệnh phát sinh, không còn ổ dịch thì triển khai theo hướng nới lỏng. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch...

Liên quan đến việc thời điểm học sinh đi học trở lại, đồng chí Ngô Văn Quý cho biết: “Khi hội tụ điều kiện cần và đủ, chúng ta sẽ triển khai cho học sinh đi học trở lại vào nửa đầu tháng 5-2020".

Hà Nội có thể sẽ nới lỏng cách ly, nhưng vẫn tăng cường công tác kiểm soát dịch

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, các trường hợp dương tính sau khi được điều trị, âm tính, ra viện và các trường hợp từ nước ngoài về sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, khi trở về nhà cần tổ chức cách ly tiếp 14 ngày, thậm chí cách ly trong 30 ngày cho an toàn. Từ phân tích trên, Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, nếu đến ngày 22-4, địa bàn "nóng bỏng" như Hà Nội không phát hiện ca nhiễm mới có thể sẽ hạ mức nguy cơ nhưng chắc chắn không gỡ hết yêu cầu cách ly xã hội, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao như huyện Mê Linh, huyện Thường Tín...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố; xử lý nghiêm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại; người dân không đeo khẩu trang khi ra đường.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai test nhanh tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chợ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân)... Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, mát xa, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục..., thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để công cuộc phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Sở Y tế cùng các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ công tác mua sắm trang thiết bị y tế thời gian vừa qua, tiếp tục triển khai mua sắm những trang thiết bị thiết yếu. Đồng thời, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công thương, Sở Tài chính, Công an thành phố cũng sẽ rà soát, kiểm tra các đơn vị, nhất là các bệnh viện, các doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế, kiểm tra về đơn giá, giám sát, đảm bảo mua đúng, mua đủ...

Theo Hà Nội Mới