Chia sẻ cảm xúc sau quá trình điều trị tại BV bệnh Nhiệt đới Trung ương trong ngày được công bố khỏi Covid-19, N.P.L cho biết: Em đang học Cao đẳng ở bên Mỹ. Khi bên đó tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì em và nhiều bạn đăng ký về Việt Nam nhưng “có người được, có người không. Em may mắn được về”.

Tháng 5-2020, P.L về Việt Nam và được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQG Hà Nội. kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trở thành bệnh nhân số 322, cô gái 19 tuổi được chuyển qua BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi, điều trị ngày 17-5.

Nhớ lại những ngày cách ly, điều trị, P.L cho biết: Thời điểm phát hiện mắc Covid-19 em gần như không có biểu hiện gì, chỉ hơi đau họng, em nghĩ do chuyển thời tiết vì bên kia lạnh, bên này nóng chưa thích nghi. Lúc biết mình mắc Covid-19, em cũng thấy bình thường, không lo lắng gì cả. Ba mẹ hàng ngày vẫn gọi điện thoại hỏi han tình hình của em.

P.L tươi cười nói: “Ba mẹ hàng ngày gọi điện lo lắng nhưng em ở BV thấy không có gì phải lo lắng vì có nhân viên y tế giúp đỡ, chăm sóc chu đáo. Em không mất bất cứ khoản tiền nào, chứ nếu ở Mỹ thì chắc xót lắm. Bác sỹ, y tá ở đây rất tốt. Em vui vì đã về Việt Nam, em thấy mình may mắn khi được trở về”.

Bệnh nhân 322 phấn khởi chia sẻ niềm vui khi được trở về và điều trị Covid-19 tại Việt Nam (ảnh T.A)

Trải qua quá trình điều trị, đến nay P.L đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính vào các ngày 1-6 và 5-6. Điều khiến nữ sinh này mong muốn nhất là Chính phủ có thêm nhiều chuyến bay hơn nữa để các bạn du học sinh được trở về nước…

Cùng với P.L còn các bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân 304, nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập viện ngày 16-5. Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày: 3-6 và 5-6.

Bệnh nhân 296, nam, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17-5. Bệnh nhân này đã có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 2-6 và 5-6.

Bệnh nhân 289, nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17-5. Quá trình điều trị, bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 4-6 và 7-6.

Bệnh nhân 306, nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17-5. Bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 3-6 và 5-6.

Bệnh nhân 310, nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17-5. Quá trình điều trị, bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 4-6 và 6-6.

Hiện tất cả các bệnh nhân này đều khỏe mạnh, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi, cách ly trong thời gian tới.

Cùng với P.L là 5 bệnh nhân Covid-19 khác được công bố khỏi bệnh trong sáng 8-6 (ảnh T.Đ)


Theo Pháp luật & Xã hội