Ngày 24/8, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trong lúc kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện một đường dây sản xuất kem, sữa chua giả nhãn hiệu kem Tràng Tiền tại xã Thanh Thủy.

Theo đó, cơ sở bị phát hiện là của gia đình ông Lê Đức Nam (SN 1979), trú tại xã Thanh Thủy (Thanh Chương). Thời điểm kiếm tra, tổ công tác bắt quả tang các nhân viên của cơ sở này đang vận hành dây chuyền sản xuất kem Tràng Tiền (nhãn hiệu kem nổi tiếng tại Hà Nội).

Cơ sở làm kem Tràng Tiền "nhái" trong vòng năm năm tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) - Ảnh: Tuổi trẻ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất kem gồm: Các can nhựa chứa dung dịch lỏng không rõ xuất xứ, 5 thùng xốp chứa 111 hộp các tông mang nhãn hiệu “kem Tràng Tiền” chứa 1.110 que kem thành phẩm, 1.117 bìa các tông, 43.500 túi polyetylen để chứa kem thành phẩm...

Tất cả số kem thành phẩm, bao bì nguyên vật liệu trên đều mang nhãn hiệu kem Tràng Tiền.

Thời điểm đoàn kiểm tra, ông Nam không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, bản cam kết bảo vệ môi trường và các giấy tờ tài liệu khác liên quan đến hoạt động sản xuất kem, sữa chua của cơ sở này.

Các nguyên liệu sản xuất kem nhái không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở kem Ngọc Nam 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Nam khai nhận, cơ sở hoạt động từ năm 2010. Gia đình đã mua các nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và các bao bì mang nhãn hiệu kem Tràng Tiền tại các chợ ở Hà Nội để về.

Từ đó, gia đình tự pha trộn các nguyên liệu tạo thành phẩm, cho vào các bao bì đã mua sẵn rồi đưa kem Tràng Tiền đi tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ ở các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương (Nghệ An) và tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, vụ việc đang được công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật./.

Ngân Chi (Tổng hợp)/ Theo Ngày nay Online