Mỗi đoàn viên công đoàn là một tuyên truyền viên tích cực, để tuyên truyền đến gia đình thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và cách ly theo quy định...

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị trên địa bàn quận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng nắm tình hình đời sống, việc làm cán bộ, giáo viên tại Công ty cổ phần thương mại Cầu Vồng Đỏ

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết: Ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, LĐLĐ quận đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai các giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động trong việc ủng hộ, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

LĐLĐ quận yêu cầu mỗi đoàn viên công đoàn là một tuyên truyền viên tích cực, để tuyên truyền đến gia đình thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và cách ly theo quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo khoanh vùng, dập dịch triệt để.

LĐLĐ quận cũng tuyên tuyền để người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế bằng nhiều hình thức như áp phích, tờ rơi, đài truyền thanh 14 phường…. Trên trang facebook của LĐLĐ quận cũng thường xuyên đăng tải và cập nhất đầy đủ các thông tin nhằm truyền tải một cách chính xác, đơn giản, dễ hiểu để mọi người cùng nắm rõ về dịch bệnh, những điều cần phải làm và điều không được làm để phòng, chống dịch tại nhà, nơi công cộng, công sở… đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền, phát khẩu trang kháng khuẩn, khăn ướt miễn phí tới công nhân lao động một số đơn vị như: Công ty Xăng dầu khu vực I; tặng 500 chiếc khẩu trang và khăn ướt cho đoàn viên công đoàn Công ty cổ phần Công trình đô thị Phú Thành; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đơn vị ở tuyến đầu chống dịch...

Công ty cổ phần may mặc QTNP ủng hộ 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn thông qua LĐLĐ quận

Hưởng ứng các hoạt động do LĐLĐ quận triển khai, nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, như: Công đoàn Tổng Công ty May 10 phát trực tiếp 50 nghìn chiếc khẩu trang miễn phí; Công ty cổ phần In Hàng không tặng Bệnh viện Bạch Mai 50.000 chiếc khăn giấy ướt; Công ty cổ phần may mặc QTNP ủng hộ 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn…

Ngoài ra, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, LĐLĐ quận đã thông tin, đôn đốc công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng. Đến nay, Công đoàn 10/11 cơ quan, 14/14 phường và 15 doanh nghiệp đã triển khai vận động và đang tổng hợp ủng hộ gửi về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận.

“Công cuộc chống dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quyết liệt, cần sự đồng lòng, chung sức của các cấp công đoàn. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn. Công cuộc này không đòi hỏi hay bắt buộc chúng ta phải làm quá nhiều việc, phải cống hiến, phải nỗ lực mà thực tế chỉ bằng những việc làm giản đơn thôi, nhưng thể hiện được sự đồng lòng, chung tay vì một đất nước Việt Nam khỏe mạnh, kiên cường”, bà Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

Có thể nói, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc tích cực của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận Long Biên đã và đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Theo Lao động Thủ đô