Đúng 19g ngày 15-5, lực lượng chức năng kéo rào chặn các phương tiện di chuyển, nhường đường lại cho phố đi bộ.
Cụ thể, việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (gồm: không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội) sẽ được khôi phục trở lại bình thường.
Ngay sau khi mở cửa trở lại, đông đảo người đã có mặt dạo chơi tận hưởng không khí trong lành, thoáng mát sau bao ngày chờ đợi.
Không gian phố đi bộ luôn là địa điểm lý tưởng,nhiều gia đình cũng cho con đến vui chơi sau nhiều ngày phải ở nhà.
Các trò chơi rèn luyện thể chất thu hút các bạn trẻ.
Nhiều người tự giác đeo khẩu trang phòng dịch khi tới dạo chơi hồ Gươm để phòng dịch bệnh.
Lực lượng chức năng quán triệt các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tới vui chơi thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn.
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, các hoạt động trong không gian đi bộ trên địa bàn quận trở lại bình thường, song phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Vì vậy, ngoài việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, các đơn vị chức năng cũng tổ chức những điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân vui chơi trên phố đi bộ Hồ Gươm.
Quận Hoàn Kiếm thông báo mở lại không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận từ ngày 15-5; duy trì hoạt động từ 19g00 thứ sáu đến 24g chủ nhật.


Theo Pháp luật & Xã hội