Phủ Tây Hồ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Phủ Tây Hồ, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 19-8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: Nhà hàng ăn uống cần phải thực hiện nghiêm giãn cách chỗ ngồi 1m...

Thời gian tới, nếu lượng người đổ về phủ đông thì quận Tây Hồ sẽ chỉ đạo tiếp tục đóng cửa phủ Tây Hồ để phòng dịch.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành khác đã ban hành quy định hạn chế tập trung đông người. Việc hiếu, hỷ, giỗ, liên hoan, sinh nhật không cần tổ chức cỗ to. Những sinh hoạt giải trí như đi bar, karaoke...

Chiều 24-3, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cho biết, tất cả các di tích trên địa bàn quận Tây Hồ đã đóng cửa, tạm dừng đón khách đến hết ngày 31-3.

Sáng 25/3, UBND TP Hà Nội phát đi văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung về thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất lây lan dịch Covid-19...

Mặc dù Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ đều dán thông báo tạm dừng đón khách song đến chiều 5/2/2020, vẫn có khá nhiều du khách tìm đến.

Trưa ngày 19-2 (rằm tháng Giêng âm lịch) hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đã đổ về làm lễ tại Phủ Tây Hồ. Lượng người đông đúc khiến nhiều người chỉ biết đứng từ xa vái vọng vào chứ không thể vào nổi trong điện chính.

Đi lễ, hành hương đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất vả mưu sinh của một năm. Dưới đây là một số ngôi chùa, ngôi đền linh thiêng được nhiều người đến cầu duyên trong những ngày đầu năm mới.

Trước một ngày Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng), hàng nghìn người đã đổ về phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) dâng lễ cầu phúc, cầu an.