Tới dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thiên Tú, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội.

Nhà tài trợ trao tặng 15 tấn gạo cho Ban Tổ chức

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ sinh viên, Ban Tổ chức đã phối hợp với Công ty Lương thực Lộc Phượng trao tặng hơn 15 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng gạo cho sinh viên quốc tế tại ký túc xá Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tại Hà Nội, Ban Tổ chức đã cấp phát gạo miễn phí cho sinh viên tại 6 điểm: Ký túc xá trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, ký túc xá Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Tài chính.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời và rất cần thiết trong bối cảnh nhiều sinh viên hiện đang phải ở lại trong các khu ký túc xá, nhà trọ còn nhiều thiếu thốn về vật chất.

Tại điểm ký túc xá trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có 300 sinh viên trong nước và quốc tế được cấp phát gạo với tổng số là 1,5 tấn.

Trước đó, Thành đoàn Hà Nội cũng đã triển khai chương trình "Hà Nội nghĩa tình", mỗi ngày phát 8.000 suất ăn đến công nhân, sinh viên khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bạn Souphit, quốc tịch Lào, sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Sau khi nhận được gạo do Ban Tổ chức trao tặng, bạn Souphit, quốc tịch Lào, sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Trong dịch bệnh, tôi cùng các bạn sinh viên quốc tế phải ở lại ký túc xá và đối mặt với nhiều khó khăn. Trước khi nhận gạo, tôi đã nhận nhiều món quà như mỳ tôm, trứng, sữa… Những thực phẩm đó đủ dùng trong nhiều ngày. Hôm nay tôi lại được nhận gạo, tôi rất vui bởi điều này vô cùng có ý nghĩa đối với những sinh viên quốc tế chúng tôi. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những suất quà của khiến chúng tôi ấm lòng hơn trong lúc khó khăn”.

Bạn Hoàng Lệ Thông, quốc tịch Trung Quốc, sinh viên năm thứ ba, lớp Thương mại, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Bạn Hoàng Lệ Thông, quốc tịch Trung Quốc, sinh viên năm thứ 3, lớp Thương Mại, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Bị cách ly ai cũng buồn nhưng các thầy cô và nhiều đơn vị hảo tâm quan tâm giúp chúng tôi thấy giống như ở nhà. Với thực phẩm và gạo được tặng, chúng tôi có thể tự nấu ăn ở ký túc xá. Chương trình này rất có ý nghĩa, tôi cảm thấy mình không bị bỏ rơi dù là người nước ngoài. Tôi hy vọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hữu nghị, lâu dài”.

Bạn Nguyễn Thị Thu Hà, sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Bày tỏ về việc được tặng thực phẩm để vượt qua khó khăn trong cơn bão dịch Covid-19, bạn Nguyễn Thị Thu Hà, sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Quê mình ở Bắc Giang. Trong thời gian qua mình đã nhận được nhiều thực phẩm do Thành đoàn Hà Nội phát miễn phí. Hôm nay lại được nhận gạo, mình thấy xúc động vì trong những lúc khó khăn được mọi người quan tâm. Mình sẽ gọi điện về quê cho bố mẹ không phải lo lắng nữa”.

Trong những ngày tới đây, hoạt động hỗ trợ ý nghĩa này tiếp tục triển khai. Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội sẽ huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thúc đẩy tinh thần vượt khó vươn lên, xung kích tình nguyện của sinh viên Việt Nam.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô