“Với việc tổ chức Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật về phòng chống tham nhũng” dưới hình thức xây dựng video bài giảng, video hùng biện theo chủ đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Hà Nội đã rất sáng tạo trong công tác tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp”.

Đây là đánh giá của bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra Hà Nội tại cuộc họp hướng dẫn, triển khai, thực hiện Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” diễn ra ngày 13-7.

Góp phần tích cực đưa Luật Phòng chống tham nhũng đi vào cuộc sống

Theo bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh, trong những năm qua Hà Nội đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng. Đặc biệt việc tổ chức cuộc thi phòng chống tham nhũng dưới hình thức sân khấu hóa trong những năm trước đó đã của TP Hà Nội đã phục vụ rất hiệu quả cho công tác tuyên truyền.

Năm 2020, với việc tổ chức triển khai Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” sẽ tiếp tục góp phần đưa các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng đi vào cuộc sống.

“Việc làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa sẽ nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc do vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng. Đồng thời đây cũng là hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sáng tạo của Thành phố trong bối cảnh dịch bệnh Covid”, Phó Chánh Thanh tra Đỗ Tâm Diệu Quỳnh nói.

Cũng theo bà Đỗ Tâm Diệu Quỳnh, một video tốt, một sản phẩm tuyên truyền chất lượng, được trao giải không chỉ có ý nghĩa tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà còn được tuyên truyền rộng rãi trên khắp địa bàn thành phố, thậm chí ở phạm vi rộng hơn trên cả nước. Do đó, các đơn vị tham gia Cuộc thi cần cố gắng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Nhất là trong bối cảnh thời gian hạn chế, cần tính toán, sử dụng chất xám của tập thể để làm sao có được sản phẩm tham gia dự thi có chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam: "Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL. Biểu dương, tôn vinh những báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xuất sắc trong công tác PBGDPL".

Trước đó, thông tin về việc triển khai cuộc thi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai Cuộc thi bị chậm so với kế hoạch đề ra trước đó. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tống Thị Thanh Nam cũng lưu ý các đơn vị, trong quá trình xây dựng video tham gia dự thi cần nêu rõ chủ đề của video, làm rõ lý do vì sao lựa chọn chủ đề đó, chú ý ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Hình ảnh, số liệu minh họa trong video phải phù hợp với nội dung tuyên truyền. Ngoài ra do điểm thuyết trình rất quan trọng nên cần chú trọng lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên có khả năng truyền tải tốt tông tin.

10 chủ đề dự thi

Hướng dẫn việc triển khai cuộc thi, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) Vũ Thị Thanh Tú, báo cáo viên pháp luật tham gia dự thi lựa chọn một trong các chủ đề dưới đây để tham gia dự thi với 10 chủ đề sau: Khái niệm tham nhũng; hành vi tham nhũng; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng; Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, đối với tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn một trong các chủ đề nêu trên và có thể lựa chọn thêm 4 chủ đề dưới đây: Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Bà Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp: "Thời gian kết thúc nhận video dự thi là trước 17g ngày 28-7-2020do đó các đơn vị cần tập trung truyền khai để đảm bảo tiến độ"

Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Vũ Thị Thanh Tú cũng lưu ý, thời gian kết thúc nhận video dự thi là trước 17g ngày 28-7-2020, do đó các đơn vị cần tập trung truyền khai để đảm bảo tiến độ. Về đối tượng tham gia dự thi, nếu là báo cáo viên phải có quyết định công nhận báo cáo viên của cơ quan có thẩm quyền kèm theo. Nếu là tuyên truyền viên cấp xã cần có công nhận tuyên truyền viên cấp xã. Đối với cấp huyện, mỗi đơn vị sẽ tham gia 2 video, trong đó có một video bài giảng (dành cho báo cáo viên pháp luật) và 1 video hùng biện (dành cho tuyên truyền viên pháp luật).

Sau khi Cuộc thi kết thúc, video đạt giải sẽ được tuyên truyền nhân rộng trên phương tiện thông tin đại chúng do đó cần chú ý đến chất lượng hình ảnh âm thanh.

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp. Ở cấp thành phố sẽ tổ chức thi đối với các đơn vị: Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tòa án nhân dân TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP, Cục thi hành án Dân sự TP, Hội Luật gia TP. Mỗi đơn vị xây dựng 1 video bài giảng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đối tượng tham gia dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp TP thuộc đơn vị mình. Ngoài các đơn vị nêu trên, khuyến khích các đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị TP cùng tham gia dự thi.

Ở cấp huyện: Mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng và gửi Ban Tổ chức cuộc thi 2 video có nội dung sau: 1 video bài giảng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đối tượng tham gia dự thi là báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 1 video hùng biện cho đối tượng tham gia là tuyên truyền viên cấp xã theo chủ đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng do Ban Tổ chức đưa ra.

Dự kiến, TP Hà Nội sẽ tổ chức tổng kết cuộc thi vào tháng 8-2020. Các đơn vị đạt giải nhất báo cáo viên cấp TP, giải nhất báo cáo viên cấp huyện, giải nhất tuyên truyền cấp xã sẽ đại diện cho đội thi của TP Hà Nội tham gia dự thi Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về phòng, chống tham nhũng.


Theo Pháp luật & Xã hội