Nằm ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur, tòa nhà chọc trời siêu lớn 118 tầng đã đạt đến chiều cao tối đa khi hoàn thành phần chóp nhọn của nó. 

Với chiều cao 678,9m, Merdeka 118 sẽ tước danh hiệu tòa nhà cao thứ 2 thế giới từ Shanghai Tower - Tháp Thượng Hải, được thiết kế bởi Gensler ở Trung Quốc với chiều cao 632m. Ở thời điểm hiện tại, danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới vẫn được giữ bởi Burj Khalifa ở Dubai, với chiều cao 828m. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Adrian Smith khi còn ở SOM.

Fender Katsalidis bắt đầu xây dựng Merdeka 118 vào năm 2016 trên một khu đất nhìn ra Sân vận động Merdeka, một địa điểm có ý nghĩa lịch sử được xây dựng để tuyên bố độc lập vào năm 1957 của Malaysia.

Tòa nhà dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. 

Người đồng sáng lập Karl Fender của Fender Katsalidis cho biết: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đã đóng góp vào việc tạo ra tòa nhà này và có nhiều tài sản cộng đồng làm phong phú thêm một trong những địa điểm có ý nghĩa văn hóa nhất ở Malaysia.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, ưu tiên của chúng tôi là tôn trọng địa điểm này và khai thác mọi cơ hội để tạo ra một tòa tháp làm giàu năng lượng xã hội và kết cấu văn hóa của thành phố." 

Với chiều cao 678,9m, tòa nhà chọc trời này được Hội đồng các tòa nhà cao tầng và môi trường sống đô thị xếp hạng là một siêu tháp - một tòa nhà cao hơn 600m. 

Mặt tiền của Merdeka 118 được tạo thành từ các mặt phẳng kính hình tam giác mà theo Fender Katsalidis cho biết là được mô phỏng theo các hoa văn được tìm thấy trong nghệ thuật và sản phẩm thủ công của Malaysia. 

Bên trong, tòa nhà bao gồm hơn 288.000m2 diện tích sàn và có 158.000m2 văn phòng cho thuê. Bên cạnh các văn phòng, tòa nhà chọc trời siêu cao này cũng sẽ có nhiều cơ sở dịch vụ khách sạn, mặt bằng bán lẻ và khu dân cư với mục đích trở thành một điểm đến du lịch lớn. Tòa nhà cũng có một đài quan sát, dự kiến là cao nhất Đông Nam Á. 

Merdeka 118 cũng sẽ có một công viên nước rộng 1,6ha được thiết kế bởi hãng kiến trúc đến từ Boston, Sasaki. Khu vực này được thiết kế để mọi người, ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng. 

"Tòa nhà và các khu vực xung quanh nó đã tạo thêm nhiều khát vọng về một địa điểm mới, mang đậm bản sắc của thành phố, đồng thời cũng đã cải thiện rất nhiều cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực", Fender cho biết thêm. 

Ngoài Merdeka 118, còn một số tòa nhà chọc trời siêu cao khác sắp ra mắt - những tòa nhà cao hơn 300 mét - bao gồm The Spiral ở New York của BIG, Tower C ở Thâm Quyến của Zaha Hadid Architects và 1200 Bay Street ở Toronto của Herzog & de Meuron.

Theo Đức Nghĩa/Đô thị mới (dịch)/ Nguồn: Dezeen

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/soan-ngoi-thap-thuong-hai-merdeka-118-tro-thanh-toa-nha-choc-troi-cao-thu-2-the-gioi-20201231000004693.html