sốt cao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sốt cao, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR khẳng định, nam công nhân ở Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) âm tính với SARS-CoV-2.

Những ngày nghỉ Tết thời tiết nắng nóng, cộng với chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm làm trẻ nhỏ mệt mỏi, khó chịu và trẻ sốt, ốm là điều khó tránh khỏi. Vậy khi nào thì cần cho trẻ nhập viện?

Chỉ trong vòng 2 tuần qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã có hơn 300 bệnh nhi được chẩn đoán mắc cúm.

Sốt xuất huyết không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng nặng như sốc, trụy mạch, xuất huyết các cơ quan nội tạng, xuất huyết não … gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sốt cao, co giật là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Sốt cao, co giật là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Nhiều bố mẹ nghĩ rằng, trẻ con thường ốm vặt đó là chuyện hết sức bình thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên xem nhẹ các triệu chứng bệnh của con. Dưới đây là 10 triệu chứng bệnh ở trẻ cha mẹ chớ nên xem nhẹ.

Sự xuất hiện mới đây của chứng viêm não mô cầu được phát hiện ở một bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã làm dấy lên nỗi lo lắng về sự an toàn tính mạng của mọi người.

Sốt là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đa phần các trường hợp sốt đơn giản phụ huynh có thể tự chữa trị ở nhà, song nếu khi bé sốt mà xuất hiện kèm những dấu hiệu dưới đây thì các bậc cha mẹ nên cẩn thận và đưa con tới bệnh viện.