tết dương lịch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tết dương lịch, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài hơn so với những năm trước. Nhiều gia đình đã tận dụng cơ hội này để thư giãn, vui chơi và dành thời gian bên nhau. Ngay tại thành phố của mình, các gia đình cũng sẽ tìm thấy hàng loạt điểm đến thú vị không kém gì đi du lịch xa nhà.

Nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng Tết tăng mạnh đã kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Mũi Né, Sa Pa, số phòng trống cho dịp Tết Dương lịch chỉ còn rất ít dù giá đã tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019, ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Chỉ cần bỏ ra từ 50.000 – 250.000 đồng là người dân có thể sở hữu một cành đào Nhật Tân để chơi trong dịp Tết Dương lịch này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm 27/12, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm.

Người dân Nhật Bản ăn mừng năm mới vào Tết Dương lịch với Osechi - một loạt món ăn được chế biến kỹ lưỡng, mỗi món lại có một ý nghĩa may mắn riêng.

Tết dương lịch 2019 là dịp để bạn tận hưởng những ngày nghỉ ngơi, trải nghiệm, khám phá những điểm đến thú vị bên bạn bè, người thân. Bật mí 10 địa điểm du lịch gần Hà Nội cho những ai đam mê du lịch:

Trong những ngày cuối của năm 2018, quanh các chợ hoa ở Hà Nội đã bày bán rất nhiều đào cành phục vụ những người dân có nhu cầu chơi hoa sớm.

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, các cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày dịp Tết dương lịch 2019, nhiều hơn năm ngoái 1 ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019 chính thức đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, thời gian nghỉ là 4 ngày, từ 29/12/2018 đến 1/1/2019.

Sở Công thương Hà Nội vừa có Văn bản số 6400/SCT-QLCN về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, ATTP, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội năm 2019.

Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (BCĐ 389) cho biết, Phó Thủ tướng Thường trực- Trưởng BCĐ 389 Trương Hòa Bình đã ký ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Công điện số 1793/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Tổng công ty ĐSVN tổ chức chạy thêm gần 50 đoàn tàu phục vụ hành khách trong dịp Tết.

Sở Công thương Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6193/SCT-QLNL về việc đảm bảo an toàn cung cấp điện trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và vụ lúa Đông Xuân 2019.