Để đề phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona chủng mới (nCoV), Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng Sở Y tế Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm sức khỏe cho hơn 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ trong sáng nay 11/2.

Trước khi bước vào buổi lễ, các tân binh, lực lượng vũ trang, đại biểu và nhân dân đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, như rửa tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt…
Vào lúc 6g30 phút sáng ,cán bộ y tế quận phun thuốc khử trùng Chloramine B tại khu vực chính nhà văn hoá quận Thanh Xuân
Tân binh tươi cười trước khi lên đường nhập ngũ
Nhân viên y tế đo nhiệt độ từng tân binh một để kiểm tra
Tân binh Nguyễn Minh trò chuyện cùng người yêu trước khi lên đường nhập ngũ
Cán bộ tiếp nhận của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an TP Hà Nội chỉnh trang quân phục cho tân binh công an
Đúng 8g sáng lễ bàn giao nhận quân năm 2020 bắt đầu bằng lễ chào cờ
Năm nay trước dịch Virus Corona lây lan ,các tân binh đều được phát khẩu trang phòng chống dịch
Là đảng viên duy nhất trong đợt lên đường thực hiện nghĩa vụ lần này tại quận Thanh Xuân, tân binh Đỗ Tuấn Minh (24 tuổi, phường Khương Trung) chia sẻ: “Gia đình có truyền thống nhiều thế hệ trong quân đội nên tôi luôn ước mơ được khoác trên mình quân phục để tiếp bước cha ông. Sau khi tốt nghiệp hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự, được học tập trong môi trường quân đội, tôi càng thêm quyết tâm và mong muốn được phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến trong quân đội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Một tân binh trẻ tươi cười rạng rỡ với người thân trong gia đình
Năm 2020, quận Thanh Xuân có 63 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1 tân binh là đảng viên
Năm nay, quận Thanh Xuân có 63 thanh niên lên đường nhập ngũ vào lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, trong đó có 25 tân binh viết đơn tình nguyện, 29 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học.
Người thân trong gia đình chụp ảnh chung với tân binh
Năm nay, thành phố Hà Nội giao quân cho 14 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã được các địa phương hoàn tất.
Bà Hoàng Thị Chứ 73 tuổi tiễn biệt cháu trai lên đường nhập ngũ nói:"Tôi và gia đình rất vinh dự khi thấy cháu ngoại lên đường nhập ngũ và có động viên cháu cố gắng rèn luyện để trở thành người quân nhân ưu tú, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của quê hương và đất nước"
Tân binh vẫy tay chào người thân, lên đường tới đơn vị


Theo Báo Tiền phong