thoái hóa khớp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thoái hóa khớp, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Trước đây thoái hóa khớp thường xảy ra ở người già, tuy nhiên hiện nay bệnh này ngày càng trẻ hóa. Theo PGS.TS Kiều Đình Hùng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, có những người khoảng hơn 20 tuổi đến 30 tuổi đã bị thoái hóa khớp.

Loãng xương thường đi kèm với thoái hóa khớp. Tình trạng loãng xương khiến cho bệnh thoái hóa khớp thêm nặng nề.

Thoái hoá khớp gối là một bệnh rất thường gặp ở tuổi trung niên và người cao tuổi. Đó là những biến đổi của hiện tượng lão suy dẫn tới tăng sinh chất xương và hình thành “gai xương”.

Bệnh khô khớp là hiện tượng các khớp khi vận động phát ra tiếng kêu lạo xạo. Có thể kèm theo đau nhức, sưng, nóng, đỏ khớp, đau khớp, hạn chế vận động.