Tổng Bí thư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Tổng Bí thư, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày 30-3...

Ngày 20/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 23-8-2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019 và 10 cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất.

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ ngày 1/1/2020..

Nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; chúc nhân dân và bầu bạn khắp năm châu một năm mới hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Đúng 9 giờ hôm nay (7/10/2018), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội), là quê nhà của nguyên Tổng Bí thư.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, từ lãnh đạo một tỉnh, một khu hay một Bộ, ngành, một lĩnh vực rồi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng và cả khi đã nghỉ hưu, đồng chí Đỗ Mười đều để lại dấu ấn rất quan trọng, những tình cảm trong sáng với đồng bào, đồng chí…

Đúng 7 giờ 00 phút ngày hôm nay (6/10/2018), Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Công an Hà Nội cấm hơn 10 tuyến phố và phân luồng hạn chế phương tiện trên 20 tuyến đường trong 2 ngày diễn ra Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm đã từng có chia sẻ rất sâu về dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong lĩnh vực ngoại giao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Theo lời kể của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có lối sống giản dị. Trong nhiều chuyến công tác, nguyên Tổng Bí thư luôn đề nghị các địa phương không đón tiếp rình rang, tránh tốn kém, lãng phí...

Biết tâm nguyện của gia đình muốn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về an táng tại quê nhà, người dân Đông Mỹ (huyện Thanh Trì – TP Hà Nội) đã chung tay dọn dẹp đường làng cũng như khu an táng cho chu đáo.