Những ngôi nhà nhỏ này từ xưa được xây dựng cho những người canh cầu ở, họ chịu trách nhiệm cho việc nâng/hạ cầu cho tàu thuyền qua lại con hào/kênh/sông trải khắp Amsterdam, nhưng hiện tại hệ thống này đã được tự động hóa nên chính quyền thành phố đã tận dụng chúng để sửa sang thành khách sạn.

Nhà trên cầu được khởi công từ năm 2012, nằm trong dự án quy hoạch chung của thành phố. Giờ đây, 28 căn nhà trên cầu đã trở thành khách sạn Sweets Hotel trải khắp Amsterdam, với hy vọng sẽ tạo cho các du khách một trải nghiệm độc đáo và khó quên tại nơi đây.

Nhà trên cầu Meeuwenpleinbrug, xây dựng từ năm 1960 tọa lạc tại phía Bắc Amsterdam

Nhà trên cầu Meeuwenpleinbrug, xây dựng từ năm 1960 tọa lạc tại phía Bắc Amsterdam

Mỗi căn nhà trên cầu được sửa sang lại thành một phòng khách sạn với sức chứa tối đa hai khách. Vì địa điểm đặc thù ở ngay trên mặt nước, cho nên chỉ những du khách trên 21 tuổi mới được ở tại đây và không được phép mang thú cưng.

Ở bên trong phòng nghỉ có rất nhiều thiết kế thông minh để tiết kiệm diện tích. Một số căn nhà còn cho khách góc nhìn toàn cảnh xung quanh của mình qua những tấm kính lớn.

Nhà trên cầu Amstelschutsluis được xây dựng từ năm 1673 với tầm nhìn giữa sông

Nhà trên cầu Amstelschutsluis được xây dựng từ năm 1673 với tầm nhìn giữa sông

Hầu hết các nhà đều có phòng ngủ chính, phòng tắm nhỏ và bếp. Khác với khách sạn, nơi đây không phục vụ buffet hay đồ ăn khác, khách có thể order bữa sáng khi đặt phòng để thức ăn được giao ngay tận cửa. Tất nhiên Sweets Hotel có cung cấp đầy đủ các tiện ích khác, như wifi miễn phí, loa bluetooth, các vật dụng phòng tắm, dép đi trong nhà và máy sấy tóc. Ngoài ra, mỗi nhà còn có máy tính bảng cung cấp các địa điểm tham quan ăn uống cho những khách du lịch mới đến thành phố lần đầu.

Có đầy đủ tiện nghi trong những căn nhà trên cầu này

Có đầy đủ tiện nghi trong những căn nhà trên cầu này

Các căn nhà trên cầu này được xây dựng trong khoảng năm 1673 đến năm 2009. Mỗi nhà là một thiết kế khác nhau, nên các du khách có rất nhiều lựa chọn để hợp với phong cách mà họ thích, từ cổ kính cho đến hiện đại. Một số nhà sẽ tọa lạc tại giữa trung tâm nhộn nhịp của thành phố, trong khi đó, một số nhà sẽ nằm ở vùng yên tĩnh và vắng người hơn.

Mỗi địa điểm sẽ cho một trải nghiệm sống khác nhau.

Mỗi địa điểm sẽ cho một trải nghiệm sống khác nhau.

Hiện tại 11 căn nhà trên cầu đã được mở cửa đón khách, còn 17 căn nhà còn lại sẽ được đưa vào kinh doanh trong tương lai gần. Giá phòng cho một đêm từ 196USD.

Theo ngaynay.vn