Số 2 may mắn theo quan niệm của người phương Đông

Theo quan niệm của người phương Đông, bên cạnh số 8 biểu tượng cho sự tài lộc, thì số 2 cũng biểu tượng cho may mắn và hạnh phúc.

Số 2 là cặp số chẵn biểu hiện cho đôi nên luôn mang lại may mắn, có người phù trợ bên cạnh. Đó là lý do vì sao người phương Đông cũng thích sưu tầm tờ tiền mệnh giá 2 USD như vậy. 

Tại các nước phương Tây và phương Đông, tờ 2USD cũng được săn lùng ráo riết để sưu tầm do lượng tiền này có trên thị trường tiền tệ rất hiếm vì chỉ được phát hành với số lượng hạn chế (chỉ chiếm 1% so với các đồng tiền mệnh giá khác).

Do đó, người dân tại đây cho rằng đồng 2 USD là đồng tiền may mắn sẽ mang lại cho họ điềm lành. 

Nhiều quan niệm cho rằng 2 USD là đồng tiền may mắn sẽ mang lại cho họ điềm lành.

Trong suy nghĩ của nhiều người Mỹ, đồng tiền 2 USD mang lại nhiều ý nghĩa hơn là một đồng tiền. Nó mang lại may mắn, giúp cho những ước mơ dang dở trở thành hiện thực và mang lại thành công, tiền tài cho người sở hữu nó. Trên thực tế, một số cửa hiệu không nhận thanh toán bằng đồng 2 USD vì cho rằng nó không phải là tiền lưu hành thông thường. 

Trong quá khứ, 2 USD được coi là đồng tiền không may mắn, đặc biệt là với những tay bạc. Nguyên do của những suy nghĩ này là những tay bạc coi 2 USD như những thẻ giá trị thấp nhất trên bàn đỏ đen và là biểu thị của “đều”.

Chính vì vậy, các tay bạc thường xé hay cắt một góc của đồng 2 USD khi họ nhận được đồng tiền này để đảm bảo rằng họ đã vứt bỏ đi điềm xui. 

Những đồng 2 USD trong quan niệm đầu tiên là những đồng không may mắn, nhưng sau khi được “vứt bỏ điềm rủi” nó lại trở thành đồng tiền may mắn và được nhiều người tìm kiếm và săn lùng.

Đồng tiền đặc biệt

Ngoài ra, đồng 2 USD có sự khác biệt so với các đồng USD khác ở chỗ, mặt sau của nó có hình 42 vị tổng thống các đời của nước Mỹ.

Sự tụ họp đông đủ ấy là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Do vậy người ta quan điệm nếu sở hữu 2USD sẽ“thuận buồm xuôi gió”, mọi việc đều cập bến bờ thành công.

Trong suy nghĩ của những người Mỹ, đồng 2USD mang ý nghĩa hơn là một đồng tiền. 2USD mang lại may mắn, giúp những ước mơ dang dở trở thành hiện thực và mang lại thành công, tiền tài cho người sử dụng nó.

Đồng 2 USD có sự khác biệt so với các đồng USD khác ở chỗ, mặt sau của nó có hình 42 vị tổng thống các đời của nước Mỹ.

Theo quan niệm người châu Á, số cặp, số đôi, số chẵn nên luôn là con số may mắn (mà bất cứ thứ gì có đôi, có cặp thì đều may mắn và hạnh phúc) vì thế đồng 2 USD luôn được coi là đồng tiền mang lại may mắn (Lucky Money).

Còn ở Việt Nam, người ta tin rằng nếu trong ví tiền của bạn SỞ HỮU đồng 2 USD thì tiền bạc sẽ “biết đường” mà rủ nhau đến. Bạn sẽ không bao giờ thiếu tiền. Vì thế người ta đổ xô đi “săn” cho được tờ 2 USD để luôn được may mắn.

Do vậy đồng 2 USD vốn đã ít (lần in cuối cùng là vào năm 2003) lại càng hiếm hơn và việc sở hữu nó được xem là "mơ ước" của nhiều người.

Tại nhiều nơi trên thế giới phần lớn tờ 2 USD được dùng làm quà tặng nhân các dịp sinh nhật, Valentine, đánh dấu 1 sự kiện vui vẻ nào đó.

Theo quan điểm của người Á Đông số 2 là biểu hiện của "cặp đôi" "chẵn" nên người ta giữ nó ở thời điểm năm mới và lấy tờ 2USD để mừng tuổi cho đồng nghiệp, người thân của mình nhằm muốn mang lại may mắn cho người nhận.

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam