Đan Mạch là quốc gia cân bằng công việc – cuộc sống tốt nhất thế giới

Gia đình rất quan trọng đối với người Đan Mạch, do đó, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình tại đất nước này không quá phức tạp. Họ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Phụ nữ làm việc trung bình 35 giờ một tuần, nam giới làm việc 41 giờ một tuần.

Không có luật quy định giờ làm việc trong khu vực tư nhân, nhưng hợp đồng cá nhân và thỏa thuận lao động tập thể đảm nhận việc giải quyết giờ làm việc. Theo chỉ thị thời gian làm việc của EU, một nhân viên không nên được làm việc để vượt quá trung bình 48 giờ một tuần trong suốt thời gian 4 tháng.

Đan Mạch là quốc gia cân bằng công việc - cuộc sống tốt nhất thế giới (Ảnh minh họa)

Vì cuộc sống gia đình của nhân viên thường được các nhà tuyển dụng Đan Mạch tôn trọng, nên không có gì lạ khi nhiều nơi làm việc của Đan Mạch cho bạn cơ hội điều chỉnh giờ làm việc dựa trên nhu cầu của gia đình. Việc dân Đan Mạch sống tương đối gần nơi làm việc là điều khá bình thường, điều đó có nghĩa là thời gian đi lại ít hơn.

Hầu hết người đi làm nhanh chóng về nhà sau khi hoàn thành công việc đúng giờ và các thành viên gia đình thường tụ tập cùng nhau để ăn tối. Đây là lý do tại sao các cuộc đàm phán kinh doanh có xu hướng diễn ra vào bữa trưa thay vì bữa tối. Đan Mạch đánh giá cao thời gian rảnh rỗi của họ nhưng khi làm việc, họ rất chăm chỉ. Người kinh doanh không thường xuyên gặp gỡ các đối tác sau 4 giờ chiều vào các ngày trong tuần. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống rất quan trọng ở Đan Mạch. Mọi người tự hào về công việc đang làm nhưng không cảm thấy cần phải chứng minh sự cống hiến của mình bằng cách làm việc nhiều giờ.

Môi trường làm việc của Đan Mạch phản ánh nhiều khía cạnh trong văn hóa Đan Mạch như bình đẳng và khoan dung. Họ cho phép nhân viên tham gia vào việc quyết định và đầu tư vào giáo dục nâng cao, phát triển năng lực bản thân. Hệ thống phúc lợi phát triển tốt cho phép phụ nữ tham gia đầy đủ vào thị trường lao động. Đan Mạch là một trong những quốc gia tiến bộ nhất trên thế giới liên quan đến bình đẳng giới tại nơi làm việc, có tỷ lệ phụ nữ đi làm bên ngoài nhiều nhất so với các nước châu Âu khác.

Ngày nghỉ lễ Quốc gia

Kỳ nghỉ bắt buộc là năm tuần và tối đa năm ngày mỗi năm cộng với ngày lễ địa phương. Kỳ nghỉ hè từ khoảng ngày 20 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8. Việc kinh doanh sẽ bị chậm lại trong khoảng thời gian đó vì nhiều giám đốc điều hành đã rời khỏi văn phòng. Một số công ty đóng cửa hoàn toàn. Người Đan Mạch không lên lịch các cuộc họp kinh doanh hoặc các hoạt động kinh doanh khác từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8, từ ngày 20 tháng 12  đến ngày 5 tháng 1 hoặc trong tuần lễ Phục sinh.

Theo Gia đình Việt Nam