Lần đầu tiên tại Hà Nội xuất hiện một ngôi làng có hàng chục bức tranh tường đẹp nao lòng. Những bức tranh tường tại đây chủ yếu phác họa cuộc sống lao động, sinh hoạt vui tươi và gần gũi với người dân.

Rất nhiều người dân trong làng Chử Xá đã cảm thấy thích thú, thậm chí tự hào về những bức tranh tường vừa mới được nhóm họa sĩ hoàn thiện. Trao đổi về điều này, chị Yến - một người dân - bày tỏ: "Các họa sĩ vẽ rất chuyên nghiệp cũng như sống động cho từng chi tiết nên tất cả chúng tôi đều cảm thấy tự hào, thích thú".

Trong khi đó, trao đổi với PV, anh Hoàng Văn Chinh - thành viên nhóm họa sĩ cho biết: "Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã vẽ được 11 bức tranh tường với nhiều chủ đề khác nhau và còn khoảng 5 bức nữa sẽ hoàn thành dự án".

Cũng theo anh Chinh, sau khi những bức tranh tường hoàn thiện đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người dân trong vùng.

Chử Xá nổi tiếng với vùng trồng rau củ, các loại nông sản cung cấp cho Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dưới sự hợp tác của nhiều đơn vị, tại địa phương đã cho "ra lò" nhiều bức tranh tường gây ấn tượng mạnh đối với người dân.

Những bức tranh tường chủ yếu nói về cuộc sống, sinh hoạt, đồng áng của bà con nơi này.

Tất cả những hình ảnh của các bức tranh đều gần gũi, thân thiện với cuộc sống thường ngày nên khiến người dân thích thú và tự hào.

Một bức tường, cửa sổ vô tri vô giác bất chợt được "phù phép" thành chú trâu nằm ngủ dưới bóng tre già.

Một cảnh quen thuộc góc sân của ngôi nhà xưa cũ được tái hiện trong một ngã tư đường.

Ở một số bức tranh xuất hiện hình ảnh của bà, của mẹ dù lam lũ nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói.

Bức tranh về cảnh vật, côn trùng vô cùng sinh động.

Dọc hàng rào, bờ tường của người dân cũng được trang trí bằng những hình ảnh ấn tượng.

Theo nhiều người dân Chử Xá cho biết, cuối tuần rất nhiều người kéo đến chụp ảnh.

Chính vì vậy, những bức tranh tường đã trở thành "đặc sản" cũng như niềm tự hào của người dân.

Một tiệm tạp hóa giữa ngã tư đường cũng đẹp thơ mộng.

Theo nhóm họa sĩ trẻ thực hiện dự án cho biết, dự án bắt đầu khởi động thực hiện từ tháng 7/2019, đến nay đã đi được 3/4 chặng đường.

Những chi tiết được các họa sĩ vẽ theo nguyên mẫu hình trong điện thoại.

Theo anh Chinh cho biết, mỗi bức tranh tường nhóm họa sĩ 4 người cần đến 4 ngày mới hoàn thiện.

Để hoàn thiện những bức tranh tường phải trải qua nhiều công đoạn, nhưng quan trọng nhất là cách phối màu, thực hiện các chi tiết nhỏ trong bức tranh, từ đó mới sinh động và gần gũi.

Theo Gia đình & Xã hội