Ông Trương Thanh Đức vui mừng khi hàng trăm chiếc áo in hình Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim nhận được nhiều sự quan tâm của khách du lịch. Ảnh: Mộc Trà

Ông Trương Thanh Đức vui mừng khi hàng trăm chiếc áo in hình Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim nhận được nhiều sự quan tâm của khách du lịch. Ảnh: Mộc Trà

Áo in hình Tổng thống Mỹ - Chủ tịch Kim hút khách ngoại quốc

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 27 – 28/2 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân khắp thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Ai cũng hi vọng Hội nghị sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp và sẽ đạt được nhiều thắng lợi sau khi kết thúc. Việt Nam sẽ được các nước thế giới đánh giá có kinh nghiệm tổ chức các hội nghị mang tầm cỡ quốc tế, là đất nước yêu hòa bình và có an ninh tốt. Chính vì vậy, trong sự kiện này nước chủ nhà cũng đã và đang triển khai các công tác để phục vụ Hội nghị thành công, mang lại những ấn tượng đẹp cho đại diện các nước tham gia.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra, người dân Hà Nội đã quan tâm nhiều đến sự kiện nói trên, bằng chứng hàng loạt dịch vụ đã ăn theo chân dung 2 nhà lãnh đạo này. Tại một tiệm bán áo phông lưu niệm trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều ngày nay đã sản xuất hàng trăm chiếc áo in hình Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. Theo tiết lộ của chủ cửa hàng, hầu hết khách mua những chiếc áo này đều là người nước ngoài hoặc khách du lịch trong nước từ các tỉnh thành khác.

Trao đổi với phóng viên về ý tưởng này, ông Trương Thanh Đức (56 tuổi) chủ cửa hàng cho hay: “Cũng như người dân khắp thế giới mong chờ về cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, bản thân tôi cũng háo hức theo cách của riêng mình. Cách đây khoảng 1 tuần tôi đã nghĩ ra ý tưởng sản xuất những chiếc áo phông in hình 2 nhà lãnh đạo này cùng với thông điệp về hòa bình. Đây cũng là dịp để quảng bá cho du khách khắp thế giới biết về Hà Nội, về Việt Nam nhiều hơn”. Mỗi chiếc áo được ông Đức bán với giá 100.000 đồng, doanh thu gấp 10 lần so với những ngày bình thường nhưng ông sẽ dành một phần để trang trải cho thùng bánh mì, bình nước lọc miễn phí đặt trước cửa hàng.

Nói về niềm vui khi vừa mua chiếc áo trên tay, một vị khách ngoại quốc đến từ Úc cho hay: “Tôi và rất nhiều người trên thế giới đều hâm mộ 2 nhà lãnh đạo. Mua được chiếc áo này với giá chỉ 100.000 đồng tôi sẽ mang về nước mặc khoe với bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Rất nhiều vị khách khi di chuyển qua cửa hàng bán áo lưu niệm của ông Đức cũng không khỏi ngạc nhiên và thích thú, nhiều người lập tức mua và mặc ngay trong niềm vui, niềm háo hức trên đường phố của Thủ đô. Ngoài ra, khách du lịch còn đứng tạo dáng, chụp ảnh và khoe với bạn bè của mình trên mạng xã hội.

Cắt tóc, vẽ tranh… chào đón 2 nhà lãnh đạo

Anh Lê Văn Minh sau khi cắt tóc xong được nhận xét là một phiên bản khác của ông Kim Jong-un.

Anh Lê Văn Minh sau khi cắt tóc xong được nhận xét là một phiên bản khác của ông Kim Jong-un.

Ngoài cửa hàng bán áo lưu niệm trên, tại một tiệm cắt tóc trên phố Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội) cũng triển khai dịch vụ cắt tóc tựa hình Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim. “Chương trình cắt tóc miễn phí, chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”, đó là tên chương trình của tiệm cắt tóc triển khai và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đông đảo nam thanh niên Thủ đô hâm mộ 2 nhà lãnh đạo trên. Ngoài ra, phía tiệm tóc cũng đã tổ chức cuộc thi dành cho những nam khách hàng tham gia cắt tóc, giải thưởng là 3 năm cắt tóc miễn phí tại cửa hàng.

Tiệm tóc triển khai chương trình trong 10 ngày (tức từ 18 – 28/2), tuy nhiên chỉ sau 2 ngày triển khai đã nhận được khoảng 200 nam giới đến cắt tóc. Đa phần nam giới lựa chọn cắt kiểu tóc giống Chủ tịch Kim do dễ cắt và đơn giản, riêng kiểu tóc bồng bềnh của Tổng thống Trump thợ cắt tốn thời gian và “kén” người đến cắt hơn.

Ngoài ra, tại phường Thạch Bàn (Long Biên), họa sĩ tự do Lâm Bình đã thực hiện một bộ tranh vẽ về 2 nhà lãnh đạo này mang thông điệp “Hòa bình thế giới”. Những nét vẽ được họa sĩ Lâm Bình thực hiện với phong thái độc đáo tạo nên chân dung 2 nhà lãnh đạo ấn tượng, mang lại nhiều cảm xúc cho người chiêm ngưỡng. Cũng theo họa sĩ Lâm Bình, trong khuôn khổ Hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất tổ chức tại Singapore, anh cũng đã vẽ chân dung 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, một số bức được anh trưng bày bên ngoài Nhà Trắng (Mỹ) vào năm 2016. Theo chia sẻ với báo chí, bản thân họa sĩ rất mong muốn được tặng lại 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều bộ tranh với thông điệp hòa bình thế giới và hi vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội đạt được nhiều sự thành công.

Đây không phải lần đầu tiên các đơn vị, cửa hàng tại Hà Nội “ăn theo” các nhà lãnh đạo trên thế giới khi có mặt tại Việt Nam. Vào năm 2016, khi cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama có chuyến thăm tại Việt Nam, rất nhiều cửa hàng chụp ảnh, bán đồ lưu niệm, dịch vụ ăn uống, tiệm thời trang… đều in, vẽ hình cựu Tổng thống Mỹ để chào đón. Đặc biệt, tại quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Tổng thống Mỹ gọi 2 suất bún chả và 2 chai bia để cùng ăn với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Ông còn mua thêm 4 suất để mang về khách sạn. Ngay sau khi sự kiện diễn ra, chủ quán bún chả Hương Liên đã đổi tên thành “Bún chả Obama” và bảo quản bàn và tất cả đồ dùng mà cựu Tổng thống Mỹ ăn với đầu bếp của mình.

 

Theo Giadinh.net.vn