Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi Covid-19, những ngày này, hàng triệu trái tim người Việt Nam đã cùng thắp lên ngọn lửa đồng lòng chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh. Trong làn sóng tinh thần mạnh mẽ ấy, hàng loạt các ca khúc ý nghĩa, mang thông điệp chống dịch đã ra đời. Trong số đó, bài hát "Thế giới cùng chống đại dịch virus corona" với ngôn từ gần gũi, dễ hiểu, tuyên truyền về dịch Covid-19 cùng những khó khăn của người bác sĩ nơi tuyến đầu phòng dịch đang được nhiều người chia sẻ. Ít ai biết rằng, tác giả của ca khúc này không phải nhạc sĩ cũng chẳng phải ca sĩ. Đây là tác phẩm làm nên bởi cái tâm của một người bác sĩ và một người thầy tại Việt Nam.

TS Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ: “Trước những nỗ lực của cả nước, trên cương vị là một bác sĩ chứng kiến bao đồng nghiệp ngày đêm căng mình chống dịch, tôi muốn đóng góp thêm một phần sức lực nhằm tuyên truyền, kêu gọi toàn dân nâng cao ý thức trong cuộc chiến với virus. Ban đầu, nguyên bản của bài hát này là một bài thơ được lấy lời từ chính lời kêu gọi và cảnh báo của Bộ Y tế về nguy cơ của virus chủng mới mang tên Covid-19. Chỉ sau một đêm, bài thơ đã hoàn thành".

TS Nguyễn Mạnh Thắng (phải) và thầy Trần Phương (trái). Ảnh NVCC

Trong chuyến công tác vào khoảng ngày 13-3, TS Nguyễn Mạnh Thắng tình cờ gặp thầy giáo Trần Phương (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng) và chia sẻ những tâm tư của mình về những nguy cơ, nguy hiểm của dịch Covid-19. TS Thắng giãi bày tâm sự của mình qua bài thơ mình vừa sáng tác xong. Dường như không hẹn mà gặp, cả hai tâm hồn đều đồng điệu và chung một mối lo về dịch Covid-19. Thầy Phương rất thích sáng tác của TS Thằng và đã phổ nhạc bài thơ, đệm hát thử tại một quán cafe để bạn bè nghe thử và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Bài hát được thầy Phương và TS Thắng gửi đến nhạc sĩ Hoàng Trung Đức để hòa âm, phối khí. Tác phẩm có tên “Thế giới cùng chống đại dịch virus corona”, với ca từ gần gũi, dễ hiểu, mang tính hiệu triệu cao, góp phần lan tỏa thông điệp sống tích cực, có trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay đẩy lùi Covid-19.

"Anh Thắng cho tôi xem bài thơ về đại dịch. Ngay lập tức, tôi nảy ra ý tưởng dùng ý chính của bài thơ để phổ nhạc. Tối hôm sau, tôi đệm hát demo tại một quán cafe ở TP HCM cho bạn bè nghe, nhận được sự ủng hộ nên quyết định phổ biến ca khúc này" - thầy Phương nói

Hai tác giả làm việc tại phòng thu âm cùng ca sĩ Hà Linh.

Ngày 18-3, bài hát với phần lời dựa trên bài thơ của TS Thắng được nhạc sĩ Hoàng Trung Đức hòa âm phối khí và ca sĩ Hoàng Dung thể hiện. Ngay sau đó, hai tác giả mong muốn bên cạnh một giọng hát sâu lắng cảm xúc thì cần có thêm một giọng ca có nội lực và mang tính cổ động cao. Vì thế, bên cạnh ca sĩ Hoàng Dung, TS Thắng đã mời thêm ca sĩ Hà Linh để truyền tải ca khúc này. TS Thắng và thầy Phương hy vọng bài hát được đón nhận, giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong đại dịch. 

Trước đó, một số thầy cô sáng tác bài hát kêu gọi đẩy lùi Covid-19, như thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường Marie Curie, có bài "Ông bà anh thời Covid-19" với phần nhạc là bài "Ông bà anh" của tác giả Lê Thiện Hiếu. Một số giáo viên tổ chức ghi hình điệu trên nền bài hát "Ghen Cô Vy" như một cách tuyên truyền, bày tỏ sự lạc quan trước dịch bệnh. TS Thắng cho biết, bài hát của mình tập trung chủ yếu vào việc lan toả thông điệp, sự nguy hiểm của Covid-19, đồng thời cũng là bài hát đầu tiên nói lên toàn bộ sự vất vả, khó khăn của các y bác sĩ, những chiến sĩ đang ngày đêm túc trực ở những tuyến đấu phòng dịch.

“Tác phẩm hiện được thể hiện rất thành công bằng cả lời tiếng Việt và tiếng Anh qua giọng hát của hai nữ ca sĩ Hà Linh và Hoàng Dung. Tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều tác phẩm như vậy, góp phần tiếp lửa, cổ động lực lượng chức năng ở tuyến đầu, trở thành liệu pháp tinh thần để cả nước có thêm nguồn năng lượng tích cực trong cuộc chiến với Covid-19” - TS Thắng chia sẻ.

Theo Khánh Huy/Pháp luật & Xã hội