bánh kẹo Tết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bánh kẹo Tết, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Những sản phẩm không rõ nguồn gốc đồng nghĩa với không có đơn vị kiểm soát về chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện nay, các doanh nghiệp ở TP.HCM đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết là 19.679,7 tỷ đồng, tăng 652,4 tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị Tết Canh Tý 2020.

Tết Kỷ Hợi 2019 đang cận kề, những ngày này, lượng người "đổ về" các siêu thị hay các trung tâm mua sắm, chợ hoa tăng đột biến bởi ai cũng có nhu cầu sắm sửa những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cho gia đình...

Tết Nguyên Đán là thời điểm sức mua của người tiêu dùng tăng vọt. Theo khảo sát của PV trên địa bàn Hà Nội, xu hướng mua sắm, tiêu dùng được đa số người dân lựa chọn nhất trong dịp cận Tết là những sản phẩm truyền thống như quần áo, bánh kẹo, bia rượu, đồ gia dụng,...

Tết đến, xuân về, nhu cầu thực phẩm trong đó có bánh kẹo tăng cao nên khó tránh khỏi việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng len lỏi lưu thông đánh lừa người tiêu dùng.

Các loại thịt khô như bò khô, nai khô hay trâu gác bếp, bò gác bếp,... những năm gần đây trở thành món hàng "hot" cứ mỗi dịp Tết đến. Món ăn này, để phục vụ các quý ông trên bàn nhậu cũng ngon mà để chị em nhâm nhi lại càng tuyệt.

Là thương hiệu nức tiếng về quà vặt, quà tặng ngày Tết. Phục vụ Tết 2018, nhãn hàng ômai Hồng Lam có rất nhiều sản phẩm mới mang hương sắc, hương vị Việt.

Nhu cầu các loại hạt trong dịp Tết đến ngày càng tăng. Vì vậy, trên thị trường rất nhiều nguồn cung cấp sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau. Tieudungplus đưa ra một bảng giá tham khảo để người tiêu dùng có thể so sánh và sắm tết cho gia đình.

Cứ mỗi dịp Tết cổ truyền, nhãn hàng bánh kẹo Kinh Đô lại tung các sản phẩm bánh kẹo phục vụ Tết, các giỏ quà Tết thêm phần ý nghĩa và mang hơi thở truyền thống dân tộc hơn.

Bánh kẹo ngoại là mặt hàng ngày càng được nhiều người ưu chuộng đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Song người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác với các loại hàng kém chất lượng.

Hàng tấn bánh kẹo, ô mai mang nhãn mác Trung Quốc kém chất lượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang được vận chuyển vào Hà Nội phục vụ Tết Nguyên đán.