Bat-giu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bat-giu, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Huỳnh Văn Đậm khai nhận được thuê vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về Hậu Giang với tiền công 3 triệu đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, Đậm đã giấu số thuốc lá lậu trong ngăn bí mật trên thùng xe tải.

Sáng 23-3, Tổ công tác Y5/141, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường một xe ô tô chở khẩu trang không rõ nguồn gốc, lợi dụng đêm tối để vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 19/12, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Định phát hiện thu giữ 1 xe ô tô chở nhiều loại hàng hóa. Hàng hóa bị tạm giữ chủ yếu là bánh kẹo, mỹ phẩm...

Lực lượng liên ngành vừa chặn giữ 3 ô tô tải chở khoảng 20 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa phối hợp với Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra và thu giữ 3.060 chai nước mắm cốt Cá cơm và nước mắm Cá cơm vàng. Kết quả kiểm tra cho thấy số nước mắm trên là hàng giả.

Qua kiểm tra phát hiện, trên thùng xe chở tổng cộng 281 thớt gỗ nghiến có đường kính từ 25 đến 35 cm và 30 thanh tấm có độ dài 80 cm.

Vừa qua, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện rơ moóc BKS 51R - 324.93 có 54 thùng carton trong chứa thuốc lá do nước ngoài sản xuất...

Cơ quan CSĐT, CATP Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 cơ sở massage trên địa bàn có biểu hiện massage kích dục cho khách.

Vỏ bọc bên ngoài là cán bộ thủy nông nhưng thực chất Tiến là “ông trùm” chỉ đạo đàn em với đủ chiêu trò vươn vòi bạch tuộc “hút máu” các đối tượng đánh bạc và vay nợ.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ lô bánh Trung thu nhập lậu, được rao bán nhiều trên mạng xã hội.

Ngày 25/8, BCĐ 389 Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ một xe ô tô chở gà con giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an xã Đông Tảo bắt quả tang vụ vận chuyển 300 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trước khi được đưa vào quán ăn tiêu thụ.

Trong lúc vận chuyển 140kg động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam cho một người Lào (không rõ danh tín), 2 đối tượng cùng trú tại Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ số lượng lớn hàng hóa quần áo, giày dép... được được nhập lậu từ Trung Quốc.

Giới chức Singapore hôm 23/7 cho hay nước này vừa tịch thu 8,8 tấn ngà voi, với trị giá ước tính 12,9 triệu USD (299 tỉ đồng) trong lô hàng trên đường chuyển từ CHDC Congo đến Việt Nam.