Bệnh nhân 261 vào viện ngày 12/4, trong quá trình điều trị được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 15/5 và lần 2 vào ngày 19/5.

Đây cũng là bệnh nhân cuối cùng trong số 13 bệnh nhân của ổ dịch thôn Hạ Lôi khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân 243; 250; 253; 254; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 267.

 Các bệnh nhân được chữa khỏi bệnh

Đây là dấu mốc đáng nhớ tại ổ dịch thôn Hạ Lôi: Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày 6/4, đến nay, 21/5 bệnh nhân cuối cùng được chữa khỏi. Ổ dịch thôn Hạ Lôi với 13 bệnh nhân cũng là ổ dịch lớn, phức tạp thứ 2 của Hà Nội, sau ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

Tại thôn Hạ Lôi, kể từ khi bệnh nhân thứ 13 (bệnh nhân 267) được công bố ngày 15/4, đến nay 36 ngày không phát sinh ca mắc mới. Tại thôn Hạ Lôi, ngày 6/5, sau 28 ngày phong tỏa, thôn đã được dỡ bỏ cách ly, cuộc sống dần trở lại bình thường.

Diễn biến ổ dịch khác của Hà Nội, đêm 13 rạng sáng ngày 14/5, lực lượng chức năng chính thức dỡ bỏ cách ly ổ dịch cuối cùng của Thủ đô Hà Nội - thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín sau 28 ngày phong tỏa. Kể từ khi phát hiện ổ dịch thôn Đông Cứu ngày 16/4, đến nay, 35 ngày tại thôn Đông Cứu cũng như Hà Nội không phát sinh ca mới.





Theo Kinh tế & Đô thị