Sau một tuần thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân về cách ly, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vẫn đang tích cực khắc phục khó khăn, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho công dân một cách tốt nhất. Hiện, 100% người được cách ly có sức khỏe bình thường, chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nhiễm dịch.

Cán bộ, nhân viên bếp ăn tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly.

Trung đoàn Bộ binh 59, Sư đoàn Bộ binh 301 đang tổ chức cách ly 158 người trở về từ các vùng có dịch, trong đó có 154 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Để phục vụ bữa ăn cho hàng trăm người, những ngày này, 12 cán bộ, nhân viên phụ trách bếp ăn của Trung đoàn càng vất vả hơn. Thế nhưng, mọi người đều đón nhận công việc với thái độ tích cực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Bình, quản lý bếp ăn của Trung đoàn 59 chia sẻ: "Công việc một ngày của chúng tôi bắt đầu từ 4h30 đến tối mịt để bảo đảm 3 bữa ăn cho các công dân đang cách ly tại đơn vị. Thời điểm này, chúng tôi động viên nhau phải vượt qua khó khăn để cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và thành phố giao".

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tiểu ban bảo đảm của đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với các cấp về việc bảo đảm vật chất, nhu yếu phẩm, xây dựng thực đơn, chế độ ăn hợp lý, đúng tiêu chuẩn, định lượng và chất lượng, góp phần giúp các công dân yên tâm thực hiện cách ly.

Cùng với Trung đoàn 59, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ cách ly theo dõi sức khoẻ cho 752 người trở về từ các vùng có dịch, trong đó có 733 công dân Việt Nam.

"Số người được tiếp nhận lớn, song cán bộ, chiến sĩ nhà trường đang nỗ lực để bảo đảm người cách ly được chăm sóc tốt nhất về mọi mặt", Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ.

Tại khu vực cách ly này, ngoài việc được bảo đảm chăn, màn, giường chiếu, khu sinh hoạt văn hóa có ti vi, phòng tắm được trang bị bình nóng lạnh đầy đủ, hằng ngày, các công dân đều được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt đều đặn 3 lần vào 9h, 14h và 21h. Chất lượng 3 bữa ăn mỗi ngày được cán bộ, nhân viên của đơn vị bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn, định lượng như cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị...

Kiểm tra sức khỏe người cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Du học sinh Lê Văn Quý, công dân trở về từ Incheon (Hàn Quốc) cho biết: "Ở Incheon, chúng tôi rất lo lắng vì tình hình dịch ngày càng lây lan nhanh. Song, ngay khi trở về Việt Nam, sự lo lắng đó đã biến mất bởi chúng tôi được chăm sóc rất chu đáo từ khi đặt chân xuống sân bay cho đến khi về nơi cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi được hướng dẫn tận tình, các trang thiết bị nơi cách ly khang trang, sạch sẽ, chất lượng các bữa ăn rất bảo đảm. Tôi thật sự yên tâm".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Hai đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức cách ly, theo dõi sức khoẻ công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch Covid-19 đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, chỉ huy các đơn vị đều quán triệt nghiêm túc, đầy đủ văn bản chỉ đạo của các cấp đến 100% cán bộ, nhân viên nhằm quyết tâm tổ chức thực hiện thật tốt. Bên cạnh đó, để tổ chức triển khai nhiệm vụ thống nhất, các đơn vị đều tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và thành lập các tiểu ban phục vụ, đồng thời cử cán bộ, nhân viên, nhất là những đồng chí trực tiếp phục vụ công dân tại khu vực cách ly tham gia lớp tập huấn do cấp trên tổ chức".

Để bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho những người cách ly đúng tiêu chuẩn, định lượng, chất lượng, các đơn vị đều bố trí bộ phận phục vụ riêng. Nhờ tổ chức tốt công tác bảo đảm nên công dân đang cách ly tại hai đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đều rất yên tâm và đánh giá cao tinh thần phục vụ.

Đặc biệt, tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có 19 công dân Hàn Quốc đang tự nguyện cách ly tại đơn vị, trong đó có 14 trẻ em. Các công dân của Hàn Quốc đã dành nhiều lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ vì đã tận tình, chu đáo, trách nhiệm trong công tác bảo đảm chăm sóc sức khỏe của họ.

Những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội không chỉ góp phần cùng thành phố Hà Nội tổ chức hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, mà còn góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân, tô thắm nét đẹp người chiến sĩ Thủ đô sẵn sàng vì nhân dân trên mọi mặt trận.

Theo Hà Nội Mới