Dù tăng giá, khan xe và phải chịu nhiều quy định gắt gao từ các đơn vị cho thuê nhưng nhiều người vẫn đang phải loay hoay đi hỏi thuê xe nhiều nơi.

 Cứ mỗi dịp nghỉ lễ, nhiều người dân lại vất vả tìm mua vé về quê. Ảnh: L.Bảo

Cứ mỗi dịp nghỉ lễ, nhiều người dân lại vất vả tìm mua vé về quê. 

Xe “cỏ” cũng đắt như tôm tươi

Dịp Tết, Giỗ tổ Hùng Vương hay dịp 30/4 – 1/5 là những thời điểm người có nhu cầu di chuyển, đi lại nhiều. Điều này đồng nghĩa với các dịch vụ tàu xe tăng lên đột biến trong những dịp này. Tuy nhiên, dịp 30/4 - 1/5 này, người dân cả nước được nghỉ 5 ngày nên rất nhiều gia đình đã lên kế hoạch để đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi, hoặc về quê với gia đình…

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, hoặc có nhu cầu di chuyển nhiều đã tìm đến dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Theo khảo sát của phóng viên một số ngày gần đây, lượng người dân tìm thuê xe tự lái tăng đột biến. Các đơn vị cung cấp dịch vụ này phải đón một lượng khách không nhỏ. Tuy nhiên, càng sát ngày nghỉ lễ thì người dân có nhu cầu thuê càng tăng lên và càng khó tìm được xe ưng ý.

Trao đổi với PV, anh Minh Hoàng - đại diện một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái tại Hà Nội cho biết: “Chúng tôi là một nhóm anh em cùng triển khai dịch vụ cho thuê xe tự lái. Những dịp lễ, Tết… lượng xe cho thuê thường hết do lượng người dân có nhu cầu thuê rất cao. Dịp 30/4 - 1/5 năm nay, chúng tôi đã nhận đơn đặt cọc xe cách đây khoảng gần 1 tháng. Đến thời điểm này đã không còn xe để cho khách thuê mặc dù mỗi ngày vẫn có rất nhiều người hỏi”. Anh Hoàng cũng cho biết, những ngày này, khách rất khó tìm thuê xe và phải liên hệ rất nhiều nơi mới thuê được xe ưng ý.

Theo khảo sát của PV, các đơn vị cho thuê xe tự lái tại Hà Nội cũng tăng giá. Đơn cử xe Huyndai Grand i10 số sàn giá thuê 730.000 đồng/ngày, số tự động 850.000 đồng/ngày; xe Kia Morning số sàn giá thuê 700.000 đồng/ngày, số tự động 800.000 đồng/ngày; xe Toyota Vios số sàn giá 900.000 đồng/ngày; xe Honda Civic đời 2018 số sàn 900.000 đồng/ngày, số tự động 1,1 triệu đồng/ngày; xe Toyota Fortuner số sàn đời 2013 giá thuê 1,2 triệu đồng/ngày. Tất cả đều được quy định không chạy quá 250km/ngày và nếu phát sinh sẽ tính thêm 3.000 đồng/km.

Trong khi đó, các đơn vị làm dịch vụ cho thuê xe tự lái cũng quy định tất cả khách thuê đều phải có hộ khẩu tại Hà Nội và bắt buộc gửi lại một số giấy tờ quan trọng để phòng rủi ro. Nói về việc này, anh Hưng (trú tại Nghệ An) cho biết: “Tôi đã có hộ khẩu tại Hà Nội, nhưng những ngày qua tìm nhiều nơi để thuê xe tự lái cho cả gia đình về quê, đi chơi dịp lễ thấy vô cùng khó khăn. Gia đình tôi chỉ cần chiếc xe nhỏ nhỏ như Kia Morning hoặc Huyndai i10 nhưng đi hỏi 3-4 nơi đều báo hết xe. Có nơi còn xe nhưng báo giá lên đến 800.000 đồng/ngày và họ chỉ cho thuê trọn 6 ngày (tức từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5). Cuối cùng tôi phải nhờ một người quen mới thuê được xe 5 ngày và với giá “mềm” hơn đôi chút”.

Nhiều gia đình cho thuê xe cá nhân

 Dịch vụ cho thuê xe tự lái tăng đột biến dịp này.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái tăng đột biến dịp này.

Trước nhu cầu của người dân thuê ô tô tự lái quá nhiều, trong khi những nơi cung ứng dịch vụ lại không còn xe cho thuê hoặc “hét” với giá cao, nhiều người dân có ô tô cá nhân đã kiếm thêm bằng cách cho người khác thuê lại.

Trao đổi về điều này, anh Mạnh Hưng (ở phường Dương Nội, quận Hà Đông) cho biết: “Dịp này gia đình tôi đều nghỉ ngơi ở nhà nên nhu cầu di chuyển bằng xe ô tô không quá nhiều. Chính vì vậy tôi đã cho “hàng xóm” cùng khu thuê lại xe để họ chạy về Thanh Hóa nghỉ dịp này. Giá cho thuê cũng thấp hơn đôi chút so với bên ngoài nên anh em đều vui vẻ”.

Theo anh Hưng, cũng khá nhiều người có xe nhưng không có nhu cầu di chuyển nhiều trong dịp lễ này nên đã cho thuê xe của gia đình với mức giá vừa phải. Đơn cử như chiếc xe Honda City đời 2016, số tự động của một người hàng xóm anh Hưng cho thuê trọn 5 ngày với giá chỉ 3,8 triệu đồng, hay chiếc xe Kia Morning đời 2018 cho thuê 5 ngày giá chỉ 3 triệu đồng.

Ngoài việc giải quyết nhu cầu di chuyển về quê hoặc đi chơi, nghỉ mát dịp này, nhiều gia đình đã đặt trước dịch vụ taxi hoặc xe công nghệ. Bên cạnh đó, một số người đã kêu gọi nhau cùng thuê xe để tiết kiệm chi phí, thay vì phải chen chúc trên những chuyến xe khách chật kín người dịp này. “Chúng em cùng kêu gọi trên facebook để thuê xe loại 16 chỗ từ Hà Nội về Thanh Hóa với mức giá chỉ 2,2 triệu đồng (bao gồm cả tiền cầu đường), xuất phát vào 15h chiều 26/4. Tính ra mỗi người chỉ phải trả hơn 100.000 đồng nhưng lại được ngồi rất thoải mái thay vì chen lấn trên những chuyến xe khách chật ních, nóng nực và di chuyển mất nhiều thời gian”, Hường - sinh viên một trường đại học ở Hà Nội nói.

Theo Giadinh.net.vn