Nhiều bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sáng 11-5 cho biết, trong số 8 bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay có 4 trường hợp ở tâm dịch thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), 2 trường hợp ở Thái Nguyên, 1 trường hợp ở Bắc Giang và 1 trường hợp ở Hưng Yên.

Cụ thể, các bệnh nhân Covid-19 đã chữa khỏi gồm: BN250, 50 tuổi, nữ, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện ngày 7-4; BN254, 51 tuổi, nam, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện ngày 9-4; BN259, 44 tuổi, nữ, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện ngày 12-4; BN262, 26 tuổi, nam, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện 13-4; BN178, 44 tuổi, nữ, ở Đại Từ (Thái Nguyên), vào viện 28-3; BN218, 43 tuổi, nữ, ở TP. Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên, vào viện 1-4; BN256, 52 tuổi, nam, ở Văn Lâm (Hưng Yên), vào viện 8-4; BN269, 23 tuổi, nam, ở Việt Yên (Bắc Giang), vào viện 24-4.

Trong 8 bệnh nhân trên, nặng nhất là BN254 có tiền sử suy thận mạn tính và đang phải chạy thận nhân tạo chu kỳ, được xếp vào nhóm có nguy cơ cao đối với Covid-19, tuy nhiên sức khỏe hiện đã hồi phục tốt.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Như vậy, với 8 bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, Việt Nam chữa khỏi 249/288 ca mắc Covid-19, chỉ còn 39 ca đang phải tiếp tục điều trị.

Trong 39 ca còn lại chỉ có duy nhất 1 ca diễn biến nặng do Covid-19 là BN91 - phi công người Anh, nam, 43 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ca bệnh này 2 bên phổi đều đã đông đặc, đang được đánh giá khả năng ghép phổi.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, ghép phổi là giải pháp tối ưu với hy vọng giúp bệnh nhân Covid-19 số 91 vượt qua nguy kịch nhưng do tình trạng nguy kịch nên chưa đủ điều kiện đại phẫu. Mặt khác, cũng rất khó khăn trong việc tìm được lá phổi tương thích với bệnh nhân.

Theo An ninh Thủ đô