Benh-nhan-covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về benh-nhan-covid-19, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Sáng 5-7, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cơ quan chức năng của thành phố vừa điều tra, xác minh được 20 trường hợp liên quan đến F0 trốn viện (tên là S.M.Q, mã số 10.245, sinh năm 1992)

Bộ Y tế yêu cầu thần tốc và triệt để, không được để sót người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Tính từ 18h chiều 29-8 đến 18h chiều 30-8, tròn 24 giờ cả nước không ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19. Đây là ngày đầu tiên kể từ đợt dịch bùng phát ở Đà Nẵng vào ngày 25-7 đến nay không có thêm bệnh nhân mới.

Bên cạnh ca bệnh số 1032 (BN1032) là nam thanh niên 21 tuổi ở Hoàng Quốc Việt, trường hợp F0 tại Hà Nam - ca bệnh nhập cảnh vào Hàn Quốc - cũng có lịch trình di chuyển, tiếp xúc khá nhiều tại Hà Nội.

Người dân Hà Nội cần xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được chuyển mẫu đến 8 bệnh viện để thực hiện, nếu mắc Covid-19 sẽ được chuyển đến 6 bệnh viện trên địa bàn để điều trị.

Việc bệnh nhân Covid-19 số 348 ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tái dương tính sau 2 tuần xuất viện liệu có bất thường và có nguy cơ lây ra cộng đồng hay không? Các chuyên gia đã lên tiếng lý giải.

Không đẹo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tới 300.000 đồng; đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng có thể bị phạt đến 15.000.000 đồng; nhiều hành vi khác có thể bị xử lý hình sự…

6h sáng nay, 18-8, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có một bệnh nhân Covid-19 ở quận Tây Hồ (Hà Nội) và 2 bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương).

Rạng sáng nay (12/8), Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 vừa được phát hiện tại Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường (đơn vị quản lý, khai thác Bến xe Nước Ngầm) vừa có báo cáo gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội, về trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 số 791 đi trên xe khách...

Giám đốc bến xe Nước Ngầm Nguyễn Văn Lập cho biết, qua rà soát, bệnh nhân mắc Covid-19 (44 tuổi, quê TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) không có trong danh sách những người trên xe Kim Chi, khi xe này cập bến Nước Ngầm ngày 28/7.

PGS Trần Như Dương: "Mầm bệnh đã chui vào cộng đồng, nguy cơ sẽ lan sang cả làng, cả xã. Chúng ta phải rốt ráo, thần tốc cách ly F1”.

Hai bệnh nhân COVID-19 vừa tử vong là ca bệnh 524 và 475. Như vậy, Việt Nam đã có 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Theo Bộ Y tế, các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có diễn tiến nặng, nguy kịch, phần lớn do cao tuổi, nhiều bệnh nền.

66 đơn vị trên cả nước được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID 19.