Ngành điện ảnh 'chiều thứ 7' lao đao

Những tuần qua, các nhà kinh tế liên tục cảnh báo rằng đại dịch sẽ đẩy thế giới vào suy thoái trầm trọng nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng vào những năm 1930. Những dữ liệu kinh tế thế giới về tình trạng thất nghiệp, giảm sản lượng kinh tế của các quốc gia đã phản ánh mức độ thiệt to lớn do COVID-19 gây ra. 

Ngành điện ảnh 'chiều thứ 7' lao đao vì Covid-19. Ảnh: TL.

Đặt trong bối cảnh các ngành kinh tế bị tác động bởi Covid-19, rạp chiếu phim là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bên cạnh hàng không và du lịch, do yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ.

Việc các rạp chiếu phim và rạp chiếu phim đã bị đóng cửa, các liên hoan đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, và việc phát hành phim đã được chuyển sang ngày trong tương lai hoặc bị trì hoãn vô thời hạn là điều được dự báo trước.

Ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đã mất 2 tỷ USD vào tháng 3/2020 khi đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim trong thời gian Tết Nguyên đán vốn là thời gian vàng của doanh thu cho ngành công nghiệp này trên khắp châu Á. Mỹ chứng kiến doanh thu phòng vé thấp nhất vào cuối tuần kể từ năm 1998 trong khoảng thời gian 13-15/3.

Liệu có thể sống sót?

Mặc dù đã bước dần sang giai đoạn phục hồi sau Covid-19, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới AMC đã chia sẻ rằng hãng đang nghi ngờ trước khả năng có thể quay trở lại việc kinh doanh bình thường sau khi phải đóng cửa tất cả các cụm rạp vì đại dịch.

Cùng với AMC, Cinemark mặc dù lạc quan cho rằng bản thân hãng vẫn có thể mang lại lợi nhuận và được mở cửa trở lại một số rạp chiếu phim vào tháng 7, nhưng hãng không mong đợi sẽ nhận sự ủng hộ đông đảo của khán giả xem phim như trước khi Corona bùng nổ.

Bộ phim Black Widow (Góa Phụ Đen) được Cinemark kỳ vọng là thanh nam châm thu hút mọi người quay lại rạp. Ảnh: TL.

Có thể nói, việc cách ly xã hội và đóng cửa các rạp chiếu phim khiến những nhà đầu tư muốn rút lui. Họ bắt đầu dỡ cổ phiếu rạp chiếu phim khi hàng trăm địa điểm tạm thời đóng cửa.

Các nhà phát hành phim bắt đầu tung bản trực tuyến khiến nền kinh tế của Mỹ dần suy thoái. Nếu các rạp chiếu phim vẫn đóng cửa trong một vài tháng tới thì ngành công nghiệp phim ảnh sẽ thực sự lâm vào rủi ro, theo chuyên gia phân tích của Wedbush Securities, Michael Pachter.

Nhiều nhà đầu tư nghi ngờ về vấn đề thời gian hồi phục của ngành công nghiệp này. Một số công ty lớn nhất đang phải gánh nợ sau nhiều năm vay để mua tài chính và đầu tư vào các cải tiến như ghế ngồi có thể ngả.

Cổ phiếu của họ có thể trở nên vô giá trị nếu họ không thể thanh toán tiền lãi và phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Một số công ty đã bị sốc bởi sự suy thoái của ngành công nghiệp trước khi sự xuất hiện của corona virus.

Chuỗi phim ảnh và thực phẩm cao cấp iPic; nhà sản xuất ghế ngồi có thể ngả lớn nhất trong ngành, VIP Cinema Holdings và Goodrich Quality Theaters đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản theo trong 12 tháng. Nhà phân tích Richard Greenfield của LightShed Partners dự đoán rằng sẽ có nhiều vụ phá sản hơn xảy ra và đây là điều khó tránh khỏi của ngành công nghiệp.

Quay lại câu chuyện về AMC, mọi con mắt đều đang đổ dồn về khả năng tài chính của hãng rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ. Nhà phân tích Mike Hickey của Benchmark Co. nói rằng ông ngày càng quan tâm đến khả năng xử lý khoản nợ 4,9 tỷ đô la trên sổ sách vào cuối năm 2019 của hãng.

Có lẽ để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải đợi thêm thời gian nữa, khi các chính sách y tế của xã hội được ban bố và hy vọng rằng các bản phát hành phim sẽ không bị hoãn thêm nữa.

Theo Minh Châu/Công luận