Theo đó, Công ty CP đầu tư Him Lam BC là nhà đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ tại Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với kinh phí lên đến hơn 1.700 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào quý IV/2020.

Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) từ lâu được xem là nơi vui chơi, giải trí của người dân Hà Nội cũng như người dân khắp các tỉnh thành đổ về. Tại đây, đang nuôi giữ hàng trăm động vật hoang dã phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng của người dân.
Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) từ lâu được xem là nơi vui chơi, giải trí của người dân Hà Nội cũng như người dân khắp các tỉnh thành đổ về. Tại đây, đang nuôi giữ hàng trăm động vật hoang dã phục vụ nhu cầu chiêm ngưỡng của người dân.
Công viên Thủ Lệ có 3 cổng di chuyển vào bao gồm: Cổng Ngọc Khánh, cổng Kim Mã, cổng đường Bưởi.
Công viên Thủ Lệ có 3 cổng di chuyển vào bao gồm: Cổng Ngọc Khánh, cổng Kim Mã, cổng đường Bưởi.
Tại mỗi cổng đều có bãi trông giữ xe máy, ô tô để phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, mỗi khi dịp lễ tình trạng quá tải chỗ trông giữ xe đã diễn ra. Trong những năm vừa qua, mỗi dịp lễ lực lượng chức năng, đoàn thanh niên đã phải huy động thiết lập thêm bãi trông tạm thời phục vụ người dân.
Tại mỗi cổng đều có bãi trông giữ xe máy, ô tô để phục vụ khách tham quan. Tuy nhiên, mỗi khi dịp lễ tình trạng quá tải chỗ trông giữ xe đã diễn ra. Trong những năm vừa qua, mỗi dịp lễ lực lượng chức năng, đoàn thanh niên đã phải huy động thiết lập thêm bãi trông tạm thời phục vụ người dân.
 Hiện tại các bãi trông giữ xe tại Công viên Thủ Lệ ngày bình thường đủ để phục vụ nhu cầu người dân.

Hiện tại các bãi trông giữ xe tại Công viên Thủ Lệ ngày bình thường đủ để phục vụ nhu cầu người dân.

Tuy nhiên, mỗi dịp lễ các bãi trông giữ xe luôn trong tình trạng quá tải.
Tuy nhiên, mỗi dịp lễ các bãi trông giữ xe luôn trong tình trạng quá tải.
Khu vực đường Bưởi trước cổng luôn có hàng chục xe khách đỗ ven đường.
Khu vực đường Bưởi trước cổng luôn có hàng chục xe khách đỗ ven đường.
 Theo đó, diện tích đất xây dựng bãi đỗ xe ngầm là hơn 16.000m2. Khu vực dịch vụ phụ trợ, kết nối không gian ngầm rộng hơn 600m2.

Theo đó, diện tích đất xây dựng bãi đỗ xe ngầm là hơn 16.000m2. Khu vực dịch vụ phụ trợ, kết nối không gian ngầm rộng hơn 600m2.

 Tổng diện tích sàn xây dựng phần ngầm khoảng hơn 72.000m2 bao gồm 5 tầng hầm và một tầng kỹ thuật.

Tổng diện tích sàn xây dựng phần ngầm khoảng hơn 72.000m2 bao gồm 5 tầng hầm và một tầng kỹ thuật.

 Tầng hầm một diện tích sàn hơn 16.000m2, chiều cao 5,4 m với chức năng chính là không gian thương mại, dịch vụ và gara đỗ xe trong đó phần thương mại, dịch vụ, nhà hàng khoảng 12.500m2, gara đỗ xe gần 1.800m2.

Tầng hầm một diện tích sàn hơn 16.000m2, chiều cao 5,4 m với chức năng chính là không gian thương mại, dịch vụ và gara đỗ xe trong đó phần thương mại, dịch vụ, nhà hàng khoảng 12.500m2, gara đỗ xe gần 1.800m2.

 Tầng hầm 2, 3 có cùng công năng, gồm hơn 10.500m2 gara đỗ xe; 4.600m2 khu vực dịch vụ. Tầng hầm 4, 5 có diện tích nhỏ hơn, khoảng 11.300m2, chức năng chính là gara đỗ xe.

Tầng hầm 2, 3 có cùng công năng, gồm hơn 10.500m2 gara đỗ xe; 4.600m2 khu vực dịch vụ. Tầng hầm 4, 5 có diện tích nhỏ hơn, khoảng 11.300m2, chức năng chính là gara đỗ xe.

Sau khi xây dựng xong, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội được sử dụng chung diện tích đất trên bề mặt cùng với Công ty cổ phần đầu tư Him LamBC.

 
Cũng theo quyết định trên, tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.800 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 350 tỉ đồng (chiếm 20%), còn lại là vốn vay (trên 1.400 tỉ đồng, tương đương 80%).
Cũng theo quyết định trên, tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.800 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 350 tỉ đồng (chiếm 20%), còn lại là vốn vay (trên 1.400 tỉ đồng, tương đương 80%).
Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2020. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.
Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2020. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.
Việc triển khai bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại sẽ khiến thành phố giải quyết việc trông giữ xe.
Việc triển khai bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại sẽ khiến thành phố giải quyết việc trông giữ xe.
Hồ Thủ Lệ nơi tiếp giáp với tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.
Hồ Thủ Lệ nơi tiếp giáp với tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.
Theo quy hoạch bến, bãi đỗ xe đến 2030 tầm nhìn 2050 được HĐND TP Hà Nội thông qua cuối năm 2018, toàn thành phố sẽ có 1.480 bãi đỗ xe công cộng tập trung với diện tích gần 1.200 ha.
Theo quy hoạch bến, bãi đỗ xe đến 2030 tầm nhìn 2050 được HĐND TP Hà Nội thông qua cuối năm 2018, toàn thành phố sẽ có 1.480 bãi đỗ xe công cộng tập trung với diện tích gần 1.200 ha.
 Trong đó có 74 bãi đỗ xe ngầm (chủ yếu trong khu vực nội đô lịch sử); 450 bãi đỗ xe cao tầng, còn lại là bãi đỗ xe mặt đất.

Trong đó có 74 bãi đỗ xe ngầm (chủ yếu trong khu vực nội đô lịch sử); 450 bãi đỗ xe cao tầng, còn lại là bãi đỗ xe mặt đất.

Lê Bảo

Theo Giadinh.net.vn