Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị 2 địa điểm sẵn sàng đón nhận 950 từ vùng dịch nCoV trở về để tiến hành cách ly trong vòng 14 ngày.
Đây là một trường quân sự (dành cho 750 người) và Trung đoàn 59 (dành cho 200 người).
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đi thị sát hai địa điểm tiếp sẵn sàng tiếp nhận 950 người từ vùng dịch trở về. Đến nay, công tác hậu cần đã chuẩn bị chu đáo, lực lượng quận đội Thủ đô sẵn sàng tiếp nhận công dân.
Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị chỗ cho 750 người cách ly trong một trường quân sự; 200 người còn lại được đưa về Trung đoàn 59.
Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, nếu được giao nhiệm vụ đơn vị này sẽ cử cán bộ, xe ra tận sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch và cách ly họ ở 2 địa điểm tại Sơn Tây và Xuân Mai.
Trung đoàn 59 bố trí nhà 4 tầng làm khu nhà ở. Khu nhà gồm 4 tầng, mỗi tầng có 2 phòng ngủ chung, 1 phòng sinh hoạt cộng đồng và 1 phòng vệ sinh.
Khung nhà ăn của Trung đoàn 59 được chuẩn bị sẵn sàng.
Ngoài khu vực cách ly, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.


Theo Dân trí