Chợ hoa Hàng Lược là một phần không thể thiếu khi nói đến Tết của người Hà Nội, đặc biệt bởi tính lâu đời và mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần.

Chợ hoa Hàng Lược là một phần không thể thiếu khi nói đến Tết của người Hà Nội, đặc biệt bởi tính lâu đời và mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân ở các làng Ngọc Hà, Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng Bá... mang hoa đào, quất và các loại cây cảnh khác tới đây tụ họp.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân ở các làng Ngọc Hà, Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng Bá... lại mang hoa đào, quất và các loại cây cảnh khác tới đây tụ họp.

Chợ hoa Hàng Lược càng những ngày giáp Tết lại càng tấp nập, nhộn nhịp

Chợ hoa Hàng Lược càng những ngày giáp Tết lại càng tấp nập, nhộn nhịp

Năm nay, đào nở sớm hơn mọi năm do thời tiết nắng ấm kéo dài.

Năm nay, đào nở sớm hơn mọi năm do thời tiết nắng ấm kéo dài.

Tại chợ hoa Hàng Lược ngoài hoa đào thì còn rất nhiều loại hoa khác với nhiều chủng loại phong phú.

Tại chợ hoa Hàng Lược ngoài hoa đào thì còn rất nhiều loại hoa khác với nhiều chủng loại phong phú.

Tết 2019 là Tết Kỷ Hợi nên biểu tượng hình chú heo lên ngôi. Quất bonsai trồng trong heo đất với chữ Tài Lộc mang tới may mắn, sung túc dịp năm mới.

Tết 2019 là Tết Kỷ Hợi nên biểu tượng hình chú heo lên ngôi. Quất bonsai trồng trong heo đất với chữ Tài Lộc mang tới may mắn, sung túc dịp năm mới.

Như một nét truyền thống lâu năm, những ngày cận Tết dù có bận rộn nhưng người Hà Nội vẫn dành thời gian để đến đây mua, ngắm hoa

Các loại hoa mai trắng, vàng được bày bán khá nhiều tại chợ hoa Hàng Lược có giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng tùy loại.

Các loại hoa mai trắng, vàng được bày bán khá nhiều tại chợ hoa Hàng Lược có giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng tùy loại.

Các loại hoa mai trắng, vàng được bày bán khá nhiều tại chợ hoa Hàng Lược có giá từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng tùy loại.

Hoa mai trắng.

Hoa mai trắng.

Các loại hoa giả cũng được bán thanh lí không khác gì những mặt hàng khác.

Các loại hoa giả cũng được bày bán không khác gì những mặt hàng khác.

Nhiều năm nay, chợ hoa Hàng Lược chỉ tập trung bán các loại đào quất có độ lớn vừa phải theo nhu cầu của người mua. Rất nhiều người dân đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để tìm lại hương vị Tết Nguyên đán đặc biệt ở phố cổ Hà Nội.

Nhiều năm nay, chợ hoa Hàng Lược chỉ tập trung bán các loại đào quất có độ lớn vừa phải theo nhu cầu của người mua. Rất nhiều người dân đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để tìm lại hương vị Tết Nguyên đán đặc biệt ở phố cổ Hà Nội.

Đỗ Linh

Theo dothi.reatimes.vn