Giá vé trên thị trường "chợ đen" đang ở mức cao ngất ngưởng.

Trước đó, BTC đã công bố giá vé cũng như cách thức phân phối vé bao gồm 3 mệnh giá là 200, 350 và 500 baht (khoảng 150.000 đồng đến 350.000 đồng/vé), chủ yếu bán qua đặt vé điện tử.

BTC đã quyết định mở bán đợt bán đầu tiên hôm 5-8, khoảng 5.000 vé "Early Bird" (loại vé đặt trước đi kèm các ưu đãi), tuy nhiên đợt mở bán này đã nhanh chóng kết thúc chỉ trong ít phút đồng hồ.

Sau đó, đến đợt mở bán thứ 2 với 10.000 vé cũng được bán sạch chỉ trong 15 phút, bao gồm cả vé phát hành dành cho CĐV Việt Nam (2244 vé).

Như vậy có thể thấy được sức hút của trận cầu đỉnh cao giữa 2 nên bóng đá lớn nhất Đông Nam Á này. Mặc dù vé đã được bán hết tuy nhiên nếu ra thị trường “chợ đen” hiện tại thì đang vô cùng sôi động. Hầu hết các vé này được rao bán cho CĐV Việt Nam, bởi người Thái có "truyền thống" nói không với vé chợ đen.

Vé xem trận Thái Lan với Việt Nam ngày 5-9 tới có giá gốc 650 baht (khoảng 500.000 đồng) hiện được bán với giá lên tới 5.200 baht (khoảng 4 triệu VNĐ) tại thị trường chợ đen. Các mệnh giá vé còn lại cũng được bán với giá cao hơn từ khoảng 3-4 lần so với giá gốc.

Số lượng vé phát hành cho người hâm mộ quá ít so với nhu cầu. Việc BTC chọn sân Thammasat đã góp phần tạo nên cơn sốt vé lớn khi sức chứa của sân của Thammasat chỉ vào khoảng 25.000 chỗ ngồi.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 19g00 ngày 5-9 trên SVĐ Thammasat.

Theo Báo Pháp luật & Xã hội