Chong-thien-tai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chong-thien-tai, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Trước tình trạng ngập úng, sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngập lụt không còn là hiện tượng hiếm gặp trên địa bàn Hà Nội. Lịch sử từng ghi nhận các trận lũ lớn trên sông Tích, sông Bùi xảy ra vào các năm 1971, 1985, 2008. Gần đây nhất vào năm 2018, mức lũ đã lên tới 7,51m.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách... trên địa bàn.

Từ thiện là việc làm nhân đạo, tốt đẹp, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên, thời gian gần đây các công tác từ thiện lại khiến dư luận xôn xao với nhiều tranh cãi, và câu hỏi “Làm từ thiện như thế nào cho thiết thực?”

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 972/QLTTHN-NVTH gửi đội trưởng các đội quản lý thị trường yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, phòng, chống thiên tai, lũ lụt.

Theo thống kê của Tổng cục phòng chống thiên tai, mưa dông, lốc, sét, mưa đá và xâm nhập mặn là những hiện tượng thời tiết gây thiệt hại lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Mưa rào và dông dữ dội xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào chiều 24/8 đã quật ngã hàng loạt xe máy, biển, bảng quảng cáo và cả con người.

Hoàn lưu bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Điện Biên. Mưa lũ làm 2 trẻ em chết và mất tích, 3 xã biên giới của huyện Nậm Pồ tạm thời bị cô lập.

Do mưa lớn nên ở khu vực các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ đang có 14 hồ chứa thủy điện phải xả lũ, trong đó, có các hồ trên lưu vực sông Mã.

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến cho 1 người ở huyện Mường Lát mất tích, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện này cũng bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng.

Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 1 người tử vong do sạt lở đất ở huyện Mường Lát.

Sau khi đi vào phía bắc Quảng Ninh trong đêm qua với gió mạnh cấp 7 và giật cấp 9, bão số 3 (cơn bão Wipha) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn ở nhiều nơi.

Ngày 1-8, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 11, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã… tập trung ứng phó với cơn bão số 3.

Hôm nay (1/8), trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (bão Wipha), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo biện pháp ứng phó.

Mưa to kéo dài, kèm sạt lở đất tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương, 7 ngôi nhà bị cuốn sập, 5 con trâu bị sét đánh chết…