Lúc 15g05 ngày 29-7, chuyến bay VN06 đưa 219 công dân Việt Nam ở Guinea Xích đạo về nước đã đáp cánh tại sân bay Nội Bài.
Chiếc Airbus A350 mang số hiệu 899 của hãng Hàng không Quốc gia đảm nhận nhiệm vụ này.
Được biết, đây là đường bay chưa từng khai thác thương mại của Việt Nam, chuyến bay này nhằm mục đích đưa công dân Việt Nam trở về nước.
Phi hành đoàn thực hiện chuyến bay có 19 người, gồm: 5 phi công, 8 tiếp viên nam, 2 nhân viên kỹ thuật mặt đất và 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam trở về nước, trong đó có 120 người dương tính với Covid-19.
120 công dân dương tính với Covid-19 được cách ly tại một khoang riêng, có ngăn cách không khí với các khoang khác ngay trên máy bay.
Đoàn xe hỗ trợ đưa phi hành đoàn, bệnh nhân và công dân Việt Nam tại sân bay Nội Bài.
Toàn bộ khoang khách sẽ được chia làm 3 khu vực, ngăn cách bằng các tấm nhựa dẻo PVC. Trong đó khoang thương gia được thiết lập làm “vùng sạch” và được lắp máy lọc không khí đặc chủng của Bộ Y tế. Đây cũng là nơi các y, bác sĩ và thành viên tổ bay ngồi trong suốt chuyến bay.
Đoàn xe cấp cứu y tế 115 có nhiệm vụ hỗ trợ với các ca bệnh nặng.
Các hành khách cũng sẽ được cấp các bộ đồ bảo hộ như các chuyến bay giải cứu khác.
Phi hành đoàn và tổ bay đi một cửa riêng để xuống trước.
Những công dân đầu tiên bước xuống sân bay và di chuyển trên xe 24 chỗ.
Các công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo xuống sân bay Nội Bài.
219 công dân cùng 100 thành viên tổ bay sẽ được cách ly tại bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2.
Những ca dương tính lên xe 45 chỗ sau cùng để di chuyển.
Tất cả các xe, trang bị, vật dụng, hành lý của tổ bay và công dân đều được phun khử khuẩn.


Theo Pháp luật & Xã hội