Covid-19-viet-nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về covid-19-viet-nam, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Giáo sư kinh tế Danh dự của Trường chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Úc, ca ngợi chính phủ Việt Nam đã điều hành đất nước không chỉ đứng vững trước đại dịch, mà còn duy trì tăng trưởng kinh tế.

Nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình gặp khó khăn, dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19, trong giai đoạn từ tháng 8-12/2020, MSD triển khai dự án "Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau...

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: đến 6 giờ sáng 29/7, tại Việt Nam, đã có 369/446 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 84,2% tổng số ca bệnh.

Thủ tướng nêu rõ: Tuyệt đối không được để làn sóng thứ 2 về COVID-19 quay lại Việt Nam, đây là tinh thần chỉ đạo bao trùm nhất để bảo vệ kết quả thực hiện mục tiêu kép.

Báo Đức Die Oberbadische vừa có bài phỏng vấn ông Manuel Wendle, chuyên gia người Đức hiện làm tư vấn tài chính tại Việt Nam, để tìm hiểu tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á...

Đại diện công ty TNHH Một thành viên Vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), trực thuộc Bộ Y tế vừa cho biết, Công ty đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine phòng bệnh COVID-19 và tiêm thử nghiệm...

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 28/4, Việt Nam bước sang ngày thứ 12 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 270 ca mắc Covid-19 trên cả nước có 130 trường hợp nhập cảnh...

Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa gửi thư thông báo việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR” của Việt Nam...

Những giọt nước mắt, những lời cảm ơn, nghẹn ngào của những bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 khiến ai nấy vô cùng xúc động. Nhiều người khi trở về nước đã viết thư “Cám ơn Việt Nam!”.

Những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang được dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Tính đến 8h00 ngày 20/4/2020, theo thông tin từ Bộ Y tế, thế giới ghi nhận 2.407.211 ca mắc Covid-19, 165.046 người tử vong.

Bất chấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới, Việt Nam đã thành công trong việc hạn chế lây lan cũng như thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

"Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp sớm để ứng phó với đại dịch COVID-19. Các quan chức bắt đầu chuẩn bị các chiến lược để đối phó với dịch bệnh ngay lập tức sau khi ca đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc" - tác giả Tina Ngo viết...

Cùng với 9 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 7 bệnh nhân khác cũng sẽ được công bố khỏi bệnh vào hôm nay, 10-4, nâng tổng số ca chữa khỏi ở Việt Nam lên 144 trường hợp.

Thế giới vừa trải qua “cột mốc buồn” khi hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Vào thời điểm đầy thử thách trong cuộc chiến với đại dịch, Việt Nam vẫn bình tĩnh, tự tin ứng phó, được thế giới ca ngợi.