Csgt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về csgt, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Trong 24 giờ qua, các lực lượng chức năng đã kiểm soát 20.866 lượt phương tiện với 31.430 lượt người qua chốt; yêu cầu 1.732 lượt phương tiện quay đầu... Ngoài ra, xử lý 115 trường hợp vi phạm Luật Giao Thông.

Trong 24 giờ qua, tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng chức năng kiểm soát 24.280 lượt phương tiện, với 33.257 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.034 lượt phương tiện quay đầu.

Hàng trăm lượt người, phương tiện di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh miền núi phía Bắc được lực lượng CSGT Hà Nội tổ chức lưu thông qua các tuyến đường Thủ đô một cách an toàn về địa phương.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đơn vị đã xử lý trên 430.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hành vi điều khiển xe tham gia giao thông không có gương chiếu hậu là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt.

Tổ công tác đặc biệt do Cục CSGT thành lập với mục đích đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. HCM trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sử

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính".

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ra thông báo mới nhất về phân luồng giao thông cho các phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII).

Năm 2020, số người chết do tai nạn giao thông là 6.575, giảm so với các năm trước, nhưng vẫn ở mức cao.

Để bảo đảm an ninh trật tự, ATGT và phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội, Cục CSGT thông báo phân luồng giao thông từ xa và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Nếu xảy ra tình trạng đóng băng mặt đường, tài xế phải lập tức tạm dừng lưu thông.

Nhiều lỗi sẽ áp dụng các hình thức xử phạt nặng như chạy quá tốc độ, hoặc khi qua trạm thu phí sẽ áp dụng từ năm 2021.

Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an cho biết, đường đèo núi vốn đã nguy hiểm với tài xế, nay có thêm sương mù, băng, tuyết nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, không vì Tết mà "nể nang"

Mới đây, CATP Hà Nội mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ và cấp CCCD