Da-via-he

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về da-via-he, cập nhật vào ngày: 03/05/2024

Tại Hà Nội, việc CĐT không thực hiện lắp đặt biển báo công trình tại các công trường lát đá vỉa hè đã khiến người dân và các cơ quan chức năng gặp khó trong việc kiểm tra, giám sát cũng như phản ánh chất lượng thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đôn đốc các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP về việc tổ chức rà soát, lựa chọn chủng loại vật tư, vật liệu lát hè phù hợp cho từng tuyến phố trên địa bàn theo Quyết định số 1303.

Đá lát vỉa hè có tuổi thọ 70 năm khi vừa đi vào sử dụng đã xuống cấp, ai phải chịu trách nhiệm và vì đâu kịch bản sai phạm cứ "lặp đi lặp lại"?

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại Hà Nội, lãnh đạo TP đã yêu cầu dừng hoạt động bán hàng rong, trà đá vỉa hè để bảo đảm an toàn phòng dịch.

Thực trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè cùng hành vi tự ý thay đá nền khác với đồng bộ quy hoạch vỉa hè khu vực đã tạo ra một "bộ mặt nhếch nhác", mất mỹ quan đô thị tại bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng các loại đá thi công lát vỉa hè bảo đảm đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Một người bán trà đá vỉa hè thôi cũng biết rằng “trà không có cánh để bay, còn đá (lạnh) thì không thể nhặt ngoài đường”.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã "thực hiện nghiêm túc, chịu hoàn toàn trách nhiệm" về dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn.

Từ năm 2010, sau 3 lần "đại tu" lớn, dự án lát đá tự nhiên trên toàn bộ các tuyến phố Hà Nội đã thất bại vì thiếu đồng bộ về hạ tầng, kế hoạch thực hiện, quá trình thi công và chất lượng vật liệu.

Sau khi Hà Nội ban hành quyết định về “thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố”, các tuyến phố tại quận Tây Hồ, Cầu Giấy chính thức được lát lại bằng đá tự nhiên và gạch bê tông vân đá.