Doanh số bán lẻ ở Mỹ đã tăng kỷ lục trong tháng 5 khi 2,5 triệu người Mỹ quay trở lại làm việc. Mọi người đã bắt đầu di chuyển tự do hơn mặc dù sự phục hồi mới chỉ là một phần nhỏ so với những đợt giảm lịch sử trong tháng 3 và tháng 4.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng doanh thu bán lẻ đã tăng 17,7% trong tháng 5 sau khi giảm 14,7% vào tháng 4. Mức giảm này đã vượt quá mức giảm kỷ lục 6,7% vào tháng 10/2001.

Ảnh minh họa.

Doanh số bán lẻ được dự kiến sẽ tăng 8,0% trong tháng 5.

Nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái vào tháng 2 do sự bùng phát của Covid-19. Số lượng việc làm giảm khoảng 22 triệu trong tháng 3 và tháng 4.

Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu dùng có thể đang phục hồi và thời điểm tồi tệ nhất của suy thoái có thể đã qua.

Doanh số bán ô tô tăng mạnh mẽ khi việc nới lỏng các hạn chế cửa trên toàn quốc, cho phép các phòng trưng bày đại lý xe hơi mở cửa trở lại.

Tỷ lệ bán hàng của tháng 5 đã tăng trên 12 triệu xesau khi giảm xuống dưới 9 triệu trong tháng 4. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng rằng tiêu dùng của tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng 4,7%.

Theo Công lý