dự báo thời tiết ngày 8/5

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự báo thời tiết ngày 8/5, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Ngày 8/5, thời tiết cả nước đều có điểm chung là ngày nắng, có nơi nhiệt độ cao nhất đến 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ khoảng chiều tối và đêm ngày 15/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Hà Nội Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. .

Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Hà Nội Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Hà Nội Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Hà Nội Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.

Hà Nội Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nội Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nội Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nội Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%.

Hà Nội Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.